Thứ 5, 25/04/2024 11:39:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:46, 10/09/2012 GMT+7

Thôn Sơn Hòa, xã Thọ Sơn điểm sáng về chấp hành pháp luật

Thứ 2, 10/09/2012 | 09:46:00 3,209 lượt xem

Thôn Sơn Hòa, xã Thọ Sơn (Bù Đăng) là khu dân cư luôn đi đầu trong mọi phong trào và chấp hành đúng pháp luật. Nhiều năm liền Sơn Hòa được công nhận khu dân cư văn hóa trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Sơn Hòa được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đầu tư xây dựng nhà văn hóa khang trang, phục vụ nhân dân vui chơi, giải trí, hội họp và các nội dung sinh hoạt văn hóa khác.

Các tập thể, cá nhân ở xã Thọ Sơn, trong đó có thôn Sơn Hòa được các cấp khen thưởng trong công tác mặt trận - Ảnh: T.Phước

Thôn Sơn Hòa có gần 200 hộ, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm trên 95%. Kinh tế của các hộ dân Sơn Hòa đã có chuyển biến tích cực nhờ trình độ canh tác cây trồng, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào lao động sản xuất; phương pháp trồng và chăm sóc cây công nghiệp được người dân thực hiện bài bản. Bên cạnh đó, chế độ, chính sách của Nhà nước ưu đãi cho đồng bào dân tộc thiểu số được địa phương triển khai thực hiện kịp thời. Hạ tầng cơ sở như trường học, đường giao thông, điện được Nhà nước đầu tư. Nhờ vậy, trẻ em ở thôn Sơn Hòa đến trường đạt 100%, nhiều em thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Đây là nguồn cán bộ để bố trí làm việc tại địa phương. Đến nay, thôn Sơn Hòa không còn hộ nghèo; số hộ khá, giàu chiếm tỷ lệ cao; tỷ lệ nhà xây kiên cố chiếm khoảng 70%; 100% hộ có xe máy, phương tiện nghe nhìn.

Truyền thống đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư thôn Sơn Hòa luôn được huyện Bù Đăng đánh giá cao; vai trò của già làng, trưởng thôn phát huy có hiệu quả trong công tác hòa giải ở thôn. Những vấn đề xích mích nhỏ xảy ra trong đời sống được lực lượng này hòa giải có tình, có lý. Một số trẻ em trong thôn hiếu động dễ vi phạm pháp luật được các già làng khuyên răn dạy bảo. Công tác tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân cư được các đoàn thể chú trọng bằng nhiều hình thức, như hội họp, sinh hoạt câu lạc bộ, qua loa truyền thanh tuyên truyền đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Sơn Hòa được công nhận là khu dân cư văn hóa 10 năm liền trong việc tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ” và được báo cáo điển hình ở các hội nghị do trung ương, tỉnh, huyện tổ chức.

Nhiều năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở thôn Sơn Hòa luôn được bảo đảm; tinh thần cảnh giác, phòng chống tội phạm được nhân dân đề cao; hạn chế tối đa tình trạng trộm cắp tài sản, cướp giật trên địa bàn. Sơn Hòa được UBMTTQ huyện Bù Đăng chọn làm điểm trong việc thực hiện tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân cư. Huyện sẽ nhân rộng mô hình này trong thời gian tiếp theo.

Ngọc Ba

  • Từ khóa
1694

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu