Thứ 4, 24/04/2024 18:45:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:17, 02/04/2018 GMT+7

Thông tin thêm vụ cháu bé bị đánh chết

ANBP
Thứ 2, 02/04/2018 | 09:17:00 230 lượt xem

>> Nghi án cha dượng bạo hành

BP - Ngày 1-4, Công an thị xã Đồng Xoài cho biết đã làm việc với Nguyễn Văn Hải (1997), trú ấp 5B, xã Lộc Tấn (Lộc Ninh), là nghi phạm trong vụ án “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết” khiến cháu Nguyễn Thành Đạt (2010, là con riêng người tình của Hải) tử vong ngày 27-3.

Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Hải khai nhận, khoảng 6 giờ ngày 27-3, mẹ cháu Đạt đi làm. Hải ở nhà mua đồ ăn sáng về cho Đạt. Do Đạt không chịu ăn nên Hải uy hiếp sẽ đánh cháu. Thấy cháu Đạt vẫn không ăn, Hải dùng tay đấm mạnh vào ngực cháu và dùng chân đá thêm một cái vào hông làm Đạt ngã xuống bất tỉnh. Sau đó, Hải đưa cháu Đạt đến Bệnh viện đa khoa Bình Phước cấp cứu nhưng cháu đã tử vong trước đó. Ngoài ra, Hải còn khai nhận đã nhiều lần dùng tay, chân đánh cháu Đạt mỗi khi bực tức. Công an thị xã Đồng Xoài đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo pháp luật.

  • Từ khóa
33858

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu