Thứ 7, 27/04/2024 01:15:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:03, 23/11/2018 GMT+7

Thông tin về Khu bảo tồn văn hóa sóc Bom Bo là chính xác

Thứ 6, 23/11/2018 | 09:03:00 2,882 lượt xem

BP - LTS: Báo Bình Phước (bộ mới) số 1023 ra ngày 1-11-2018, có đăng chùm ảnh “Hoang tàn ở Khu bảo tồn văn hóa sóc Bom Bo” của tác giả PVBĐ. Sau khi số báo được phát hành, ngày 16-11-2018, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch ký ban hành Công văn số 2720/SVHTTDL-VP phản hồi thông tin về nội dung của chùm ảnh nêu trên. Nội dung công văn nêu rõ:

Sáng 5-11-2018, Ban giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã họp chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra về thực trạng Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo theo phản ánh của Báo Bình Phước. Ngày 13-11-2018, đoàn kiểm tra gồm đại diện lãnh đạo sở cùng các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, lãnh đạo UBND huyện Bù Đăng, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bù Đăng, UBND xã Bình Minh đã kiểm tra hiện trạng Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo. Qua kiểm tra đã đánh giá đầy đủ thực trạng xuống cấp các công trình thuộc Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo và đã có Báo cáo số 2703/BC-SVHTTDL ngày 15-11-2018 gửi UBND tỉnh Bình Phước. Từ kết quả kiểm tra đã thể hiện các nội dung phản ánh của Báo Bình Phước số ra ngày 1-11-2018 thông tin về nội dung “Hoang tàn ở Khu bảo tồn văn hóa sóc Bom Bo” là chính xác. Do không được duy tu, bảo dưỡng nên một số hạng mục tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo đã xuống cấp so với thời điểm sở bàn giao UBND huyện Bù Đăng quản lý.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch rất hoan nghênh Báo Bình Phước, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước đã phản ánh kịp thời về thực trạng Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo và rất mong thời gian tới các cơ quan báo chí tiếp tục hợp tác đồng hành với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch vì sự phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh nhà.

Trần Văn Chung
Giám đốc Sở VH-TT&DL

  • Từ khóa
93797

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu