Thứ 3, 16/04/2024 23:28:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:21, 06/08/2019 GMT+7

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm việc tại Bình Phước

Thứ 3, 06/08/2019 | 10:21:00 136 lượt xem
BP - Sáng 5-8, đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Bình Phước về tình hình hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo một số ngành chức năng.

Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay tại buổi làm việc cho biết: Bình Phước có quan hệ hợp tác và đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các tỉnh giáp biên của Vương quốc Campuchia là Kratie, Tbong Khmum, Mondulkiri và các tỉnh lân cận Kampongcham, Kampongthom, Stung Treng. Bình Phước luôn phối hợp với các tỉnh giáp biên quản lý tốt khu vực biên giới trên tinh thần xây dựng hòa bình, hữu nghị và phát triển. Bình Phước đã hoàn thành phân giới cắm mốc (kể cả mốc phụ) trên thực địa với tổng chiều dài toàn tuyến 260,433km.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn trao tặng 50 triệu đồng của Bộ Ngoại giao cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh

Những năm qua, Bình Phước và các tỉnh giáp biên Campuchia thường xuyên tổ chức đoàn đại biểu sang thăm, dự các ngày lễ, tết và cử đoàn cán bộ tỉnh đi công tác theo tinh thần hợp tác, giúp đỡ, giao lưu văn hóa - thể thao; đồng thời hỗ trợ các tỉnh bạn đầu tư trồng cao su, xây dựng đường giao thông, điện, phòng chống lũ lụt, hạn hán và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.

Quan hệ với các quốc gia và vùng lãnh thổ cũng được Bình Phước thực hiện khá tốt. Bình Phước đang thực hiện bản ghi nhớ hợp tác đã ký với chính quyền 2 tỉnh Chămpasắk, Salavan của Lào và tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan. Những năm gần đây, Bình Phước đã mở rộng mối quan hệ và tổ chức đoàn đi xúc tiến đầu tư với các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Mỹ, Canada, Hà Lan... Từ năm 2015 đến nay, Bình Phước đã cử 54 đoàn cán bộ tỉnh do lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm trưởng đoàn đi công tác tại nước ngoài. Đặc biệt, hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 11 khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam diễn ra từ ngày 15 đến 19-12-2017, Bình Phước là đơn vị chủ nhà đã phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tốt...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh cũng đã thông tin với đoàn công tác một số thuận lợi, khó khăn trong hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Đồng thời kiến nghị với đoàn đề nghị Chính phủ, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan đề xuất Thủ tướng Chính phủ tạo điều kiện nâng cấp Cửa khẩu phụ Tân Tiến thành cửa khẩu chính, cho phép mở mới cặp lối mở Chiu Riu, nhất là việc đầu tư mới cặp cửa khẩu liên thông để tạo điều kiện thuận lợi giao thương giữa 2 nước cũng như tạo đà phát triển kinh tế của tỉnh. Tỉnh cũng đề nghị Bộ Ngoại giao giúp đỡ cung cấp thông tin và tạo mối quan hệ giữa Bình Phước với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài của Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao kết quả hoạt động đối ngoại, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế của Bình Phước. Đối với những kiến nghị của tỉnh, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn hoàn toàn nhất trí và cho biết sẽ nỗ lực hết mình để báo cáo, đề xuất với Bộ Ngoại giao và Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung cơ chế, hỗ trợ tốt nhất cho mọi hoạt động giao lưu, đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Phước đạt kết quả tốt nhất.

Đông Kiểm

  • Từ khóa
29359

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu