Thứ 3, 16/04/2024 22:35:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:03, 15/06/2014 GMT+7

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH, GIAI ĐOẠN 1 (2012-2015):

Nhiều nhóm chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch

Chủ nhật, 15/06/2014 | 10:03:00 222 lượt xem
BP - Sáng 12-6, tại hội trường tỉnh đã diễn ra hội nghị sơ kết 2 năm triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước, giai đoạn 1 (2012-2015). Ông Trần Văn Lân, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng ban chỉ đạo chiến lược phát triển thanh niên tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo dự thảo báo cáo tại hội nghị, chiến lược phát triển thanh niên tỉnh (gọi tắt là chiến lược) đề ra 8 nhóm chỉ tiêu cần thực hiện từng năm và giai đoạn 2011-2020. Sau 2 năm triển khai, mới chỉ có nhóm chỉ tiêu 3 đạt. đó là bảo đảm 100% thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động. Các nhóm chỉ tiêu còn lại chưa đạt kế hoạch như: 70% thanh niên nông thôn, đô thị và công nhân thường xuyên được học nghị quyết của cấp ủy đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên; giải quyết việc làm cho ít nhất 24 ngàn thanh niên mỗi năm, trên 80% thanh niên được tư vấn nghề nghiệp, việc làm; đến năm 2015, 70% thanh niên đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương; 200 sinh viên/vạn dân...

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo chiến lược và các đại biểu cho biết, các nhóm chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch chủ yếu do: Một số sở, ngành, huyện, thị xây dựng chương trình phát triển thanh niên và kế hoạch triển khai chưa cụ thể về nhiệm vụ và giải pháp, mang nặng tính hình thức; nguồn kinh phí của tỉnh còn hạn chế, do vậy việc thực hiện các đề án trong chiến lược phát triển thanh niên gặp khó khăn, dẫn đến một số chỉ tiêu không đạt yêu cầu của chiến lược, nhất là kinh phí thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Để thực hiện thành công chiến lược, ông Trần Văn Lân, Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh: Thời gian tới, các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai đề án phát triển thanh niên đã được phê duyệt; tập trung hoàn thành tốt chỉ tiêu dạy nghề, hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh niên, mục tiêu quốc gia về dân số; Sở Y tế khẩn trương hoàn thành việc xây dựng đề án được giao, sớm trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt và đưa vào triển khai thực hiện.      

Đến nay, tổng số thanh niên toàn tỉnh trong độ tuổi từ 16-30 là 279.763 người, chiếm gần 54% số dân trong độ tuổi lao động và chiếm hơn 30% dân số toàn tỉnh. Thanh niên được tập hợp vào tổ chức đoàn, hội là 155.642 người, trong đó 17,3% thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số. Theo số liệu thống kê của ngành giáo dục, cả tỉnh còn 5.500 thanh niên mù chữ, 84.693 thanh niên có trình độ học vấn bậc tiểu học.

 Thanh Thủy

  • Từ khóa
49291

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu