Thứ 4, 17/04/2024 00:24:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 14:52, 24/06/2018 GMT+7

Thư viện tỉnh chủ động mang sách tới bạn đọc

Chủ nhật, 24/06/2018 | 14:52:00 2,931 lượt xem
BP - Dù vị trí đặt thư viện và điều kiện hoạt động không thuận lợi, nhưng Thư viện tỉnh đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong công tác phục vụ bạn đọc. Ông Trần Đại Chính, Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết, phương châm hoạt động của thư viện là không đợi bạn đọc tìm đến mà chủ động mang sách tới phục vụ bạn đọc.

Tăng cường trao đổi và xã hội hóa nguồn cung cấp sách, báo

Từ đầu năm đến nay, Thư viện tỉnh đã thực hiện trao đổi 1.080 tờ báo địa phương với Thư viện quốc gia, 8 thư viện thuộc Liên hiệp Thư viện miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ; nhận 720 tờ báo của 5 thư viện thuộc các tỉnh: Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Nguồn báo này đã làm phong phú thêm không gian đọc của Thư viện tỉnh, giúp bạn đọc cập nhật thông tin trong cả nước kịp thời.

Thư viện tỉnh Bình Phước - Thư viện huyện Đồng Phú tổ chức triển lãm hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21-4)

Bên cạnh việc định kỳ tổ chức hội báo xuân hằng năm, vào các ngày lễ, sự kiện như kỷ niệm 21 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước; Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; Ngày truyền thống học sinh, sinh viên; Ngày thành lập Đảng; Quốc tế phụ nữ; Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước; Ngày sách Việt Nam; Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng... Thư viện tỉnh đã tổ chức trưng bày sách, báo, tạp chí với nhiều chủ đề phù hợp với ý nghĩa của trưng bày. Tổng số báo, tạp chí được bổ sung phục vụ tại chỗ là 3.891 loại. Trong đó báo các loại 2.951 tờ và 940 cuốn tạp chí.

Trong tổng 97.179 lượt bạn đọc được phục vụ 6 tháng qua thì số lượt bạn đọc được phục vụ tại phòng đọc Thư viện tỉnh là 2.574 lượt; tại phòng truy cập internet 1.020 lượt; truy cập website 79.254 lượt; phục vụ bằng xe lưu động 5.281 lượt; phục vụ cơ sở 8.855 lượt; phục vụ sách điện tử (ebook) 195 lượt. Để làm phong phú thêm số lượng, chủng loại sách, từ đầu năm đến nay, Thư viện tỉnh đã luân chuyển 61.122 lượt sách, báo. Trong đó, luân chuyển tại thư viện 25.380 lượt; phục vụ xe lưu động 12.765 lượt. Trong 6 tháng đã cấp mới 34 thẻ thư viện và gia hạn 32 thẻ.

Giám đốc Thư viện tỉnh Trần Đại Chính cho biết: Hằng năm, ngoài nguồn sách được bổ sung từ ngân sách thì Thư viện tỉnh còn bổ sung từ nhiều nguồn khác như: Sách của các nhà xuất bản tặng thư viện để giới thiệu; do thư viện vận động xã hội hóa; sách từ Quỹ châu Á; sách do các tác giả tài trợ... Đặc biệt, Thư viện tỉnh đã vận động Công ty Công Minh tài trợ 500 triệu đồng để đầu tư mua sách và các thiết bị phục vụ, hiện công ty đã trao 50 triệu đồng. Theo đó, tổng số sách được bổ sung từ đầu năm đến nay là 7.525 bản/3.179 tên sách.

Bên cạnh phục vụ bạn đọc tại chỗ, Thư viện tỉnh đã phục vụ bạn đọc truy cập internet từ thứ 2 đến chủ nhật hằng tuần; theo dõi nắm tình hình hoạt động của các điểm truy cập internet công cộng tại những huyện, xã tiếp nhận Dự án BMGF-VN. Đồng thời nâng cấp, thay đổi giao diện và duy trì hoạt động cổng thông tin điện tử. Trong 6 tháng đầu năm đã sưu tầm, đăng tin, bài viết lên website 53 bài, 1.405 tin từ các nguồn: Báo Tuổi trẻ, Báo Bình Phước, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Văn hóa, Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Cổng thông tin điện tử Bình Phước và website Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Chủ động mang sách tới bạn đọc

Để xây dựng phong trào đọc sách ở cơ sở, từ đầu năm đến nay, Thư viện tỉnh đã luân chuyển 16.596 đầu sách cho các thư viện: Lộc Ninh, Trường tiểu học Đồng Tiến A (Đồng Phú), Trường tiểu học Tiến Hưng A (Đồng Xoài), tủ sách Bệnh viện đa khoa tỉnh, tủ sách Trại giam Tống Lê Chân, Thư viện thế giới tuổi thơ (Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh), thư viện Công an tỉnh và 1.401 đầu sách cho 7 điểm bưu điện văn hóa xã. Thư viện tỉnh cũng đã tặng 6.128 bản sách cho Ban chỉ đạo hè tỉnh, 5 đồn biên phòng, Hội đồng Đội huyện Hớn Quản, thư viện Trường THCS An Khương (Hớn Quản) và tặng sách tại đêm thơ Nguyên tiêu 2018...

Dù phải đi mượn xe và kinh phí cấp không đầy đủ, trong 6 tháng đầu năm, Thư viện tỉnh đã tổ chức 13 đợt xe thư viện lưu động với 16.207 bản sách phục vụ 4.641 lượt bạn đọc. Phối hợp Tỉnh đoàn phục vụ chiến dịch thanh niên tình nguyện “Xuân biên giới” lần thứ VII năm 2018 tại huyện Bù Đốp; phục vụ Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVI và đêm thơ Nguyên tiêu xuân Mậu Tuất 2018; hưởng ứng Ngày sách Việt Nam. Thư viện còn hỗ trợ cơ sở phục vụ xe thư viện lưu động và trưng bày sách nhân Ngày sách Việt Nam năm 2018 tại trung tâm văn hóa - thể thao các huyện, thị xã: Đồng Phú, Lộc Ninh, Bình Long, Hớn Quản. Thư viện tỉnh cũng đã hỗ trợ phục vụ hè và lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em theo đề nghị của Ban chỉ đạo hè tỉnh tại ngày hội văn hóa đọc với chủ đề “Mỗi cuốn sách, một ước mơ” tại huyện Phú Riềng; lễ khai mạc hè phát động “Tháng hành động vì trẻ em” và “Diễn đàn trẻ em” năm 2018 do Ban chỉ đạo hè thị xã Đồng Xoài tổ chức; hội sách “Mừng 128 năm sinh nhật Bác” do Trường tiểu học Tân Xuân C tổ chức; lễ khai mạc hè năm 2018 và khai trương Thư viện thế giới tuổi thơ tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh... Đặc biệt, việc phối hợp tổ chức ngày hội văn hóa đọc và cuộc thi “Viết cảm nhận về sách” cho phạm nhân tại Trại giam Tống Lê Chân đã khơi gợi những miền sáng trong tâm hồn những con người lầm lỡ, giúp họ hướng thiện để sớm trở về hòa nhập cộng đồng.

Bằng nhiều hoạt động thiết thực, Thư viện tỉnh đã góp phần nâng cao văn hóa đọc, nâng cao đời sống văn hóa của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nguyên Thủy

  • Từ khóa
93655

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu