Thứ 6, 29/03/2024 13:04:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:19, 05/09/2018 GMT+7

Thua bạc, anh ruột cướp xe môtô của em

Thứ 4, 05/09/2018 | 14:19:00 673 lượt xem
BP - Không tu chí làm ăn, bỏ nhà “đi bụi”, ham mê “đỏ đen”, một thanh niên đã liều lĩnh cướp xe môtô ngay khi nạn nhân vừa đẩy xe từ trong nhà ra sân vào lúc sáng sớm. Sau hơn 1 tháng điều tra truy xét, vụ án đã được làm sáng tỏ. Điều không ngờ thủ phạm chính là anh ruột của bị hại.

Khoảng hơn 6 giờ ngày 16-6-2018, Vương Thị Thùy Trinh (14 tuổi, trú ấp Chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) vừa đẩy xe môtô biển số 93M1-230.59 từ trong nhà ra trước hiên thì bất ngờ bị một đối tượng đeo khẩu trang áp sát dùng bàn tay có bôi ớt bịt mặt nạn nhân, rút dao nhọn đe dọa. Do mặt bị nóng rát vì ớt và quá hoảng loạn, nạn nhân vừa kêu “cướp, cướp” liền bị đối tượng kề dao vào tay làm chảy máu. Tên cướp tiếp tục khống chế và đẩy nạn nhân vào trong nhà bắt nằm im không được kêu la. Chiếc xe môtô lúc đó đang cắm sẵn chìa khóa trên ổ nên đối tượng nhanh chóng nổ máy tẩu thoát. Sau đó, nạn nhân gọi điện thoại cho mẹ là bà Cao Thị Nguyệt và cùng đến cơ quan công an trình báo.

Đối tượng Vương Trung Trực

Công an xã Tân Tiến nhanh chóng xác minh thông tin và báo cáo Công an huyện Đồng Phú. Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, một tổ trinh sát được phân công đi phát động phong trào quần chúng cảnh giác tố giác tội phạm. Một thông tin đặc biệt quý mà người dân cung cấp cho các trinh sát là có một camera đã ghi lại hình ảnh đối tượng điều khiển xe môtô cướp được chạy ra khỏi khu dân cư.

Sau thời gian thu thập thông tin, tài liệu, tổng hợp từ nhiều nguồn, trinh sát có đủ căn cứ xác định thủ phạm gây ra vụ cướp là Vương Trung Trực (19 tuổi) - anh ruột của nạn nhân. Trực đã có vợ, thời gian gần đây chuyển đến ở bên nhà vợ tại xã Thuận Lợi (Đồng Phú). Trực mê cờ bạc, đang nợ hàng chục triệu đồng vì thua bạc.

Kiên trì truy xét gần 2 tháng, ngày 2-8-2018, trinh sát tiếp cận được Trực khi y xuất hiện tại xã Tiến Hưng (Đồng Xoài). Biết không thể che giấu hành vi phạm tội của mình, Trực đã khai nhận: Do không có việc làm ổn định, lại mê trò đỏ đen nên thiếu nợ vì thua bạc. Trực nảy sinh ý định cướp xe môtô của em ruột là Vương Thị Thùy Trinh để bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi cướp được, Trực điều khiển xe đến khu vực thị xã Đồng Xoài bán cho đối tượng lạ được 10 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vương Trung Trực về tội “Cướp tài sản”, đồng thời tiếp tục xác minh, thu hồi xe môtô trả lại cho bị hại và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Văn Tuyên - Quốc Duy

  • Từ khóa
34295

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu