Thứ 6, 29/03/2024 09:23:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:11, 05/04/2018 GMT+7

Thuận Lợi xây dựng đời sống văn hóa gắn với NTM

Thứ 5, 05/04/2018 | 16:11:00 644 lượt xem
BP - Dù chưa được đầu tư vốn xây dựng nông thôn mới (NTM) nhưng thời gian qua các khu dân cư trên địa bàn xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú đã thống nhất đóng góp hàng tỷ đồng làm đường, kéo điện, lắp đèn chiếu sáng công cộng, tạo cảnh quan sạch, đẹp, an toàn, văn minh. “Kết quả đó là nhờ thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở khu dân cư trên địa bàn xã” - ông Nông Duy Pô, Chủ tịch UBMTTQVN xã Thuận Lợi cho biết.

Để phát huy sức mạnh toàn dân trong triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với chương trình xây dựng NTM, xã Thuận Lợi chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát”. Người dân nhận thức được vai trò là chủ thể trong mọi công việc, được phát huy quyền làm chủ, từ đó tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào ở địa bàn, tự nguyện đóng góp kinh phí xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đường vào tổ 2, ấp Thuận Bình được bê tông sạch đẹp và lắp điện thắp sáng năm 2017

Nổi bật nhất trong thực hiện phong trào này là cán bộ, nhân dân ấp Thuận Tân. Ấp có 245 hộ/1.080 người, trong đó 93% là người dân tộc thiểu số (DTTS) Tày, Nùng, S’tiêng. Hằng năm, 100% hộ đăng ký gia đình văn hóa, cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, hỏi, tang, lễ; cam kết không có người hành nghề truyền bá, mê tín, dị đoan, lưu hành văn hóa phẩm độc hại. Năm 2017, ấp có 98,3% hộ, trong đó 100% hộ đồng bào DTTS, hộ người tôn giáo đạt gia đình văn hóa; khu dân cư giữ vững danh hiệu văn hóa 3 năm liền.

Do xa trung tâm xã, dân cư sống thưa nên từ lâu ấp chưa được sử dụng điện lưới quốc gia, ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân. Ông Nông Văn Đức, Trưởng ban công tác mặt trận ấp cho biết: Trong các đợt tiếp xúc cử tri, ấp đều kiến nghị các cấp chính quyền, ngành chức năng quan tâm đầu tư kéo điện nhưng không được. Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, ấp vận động các hộ dân tham gia và tự đóng góp 100% kinh phí kéo điện. Năm 2017, các tổ 1, 3 (65 hộ) đóng góp 1,2 tỷ đồng kéo  5,5km đường điện trung, hạ thế. Mỗi hộ đóng góp từ 4-40 triệu đồng, tùy điều kiện kinh tế. Trước đó, năm 2011, các tổ 2, 4, 5 đóng góp 3,2 tỷ đồng kéo 12,5km đường điện trung, hạ thế. Ngoài ra, trong năm 2017, nhân dân còn sửa chữa 3km đường giao thông nông thôn, làm mới 5 cống thoát nước; giúp nhau 1.000 cây - con giống các loại, 80 ngày công lao động, vay không tính lãi 80 triệu đồng; vận động xây dựng 8 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương.

Trong 2 năm 2016, 2017, nhân dân ấp Thuận Bình đóng góp hơn 330 triệu đồng xây dựng 2 cống thoát nước, bê tông 750m đường theo cơ chế đặc thù và làm gần 4km đường điện thắp sáng tại các trục đường chính, tạo môi trường, cảnh quan; vận động nhân dân 2 bên đường liên xã Thuận Lợi - Thuận Phú không nhận tiền đền bù, giải tỏa. Năm 2018, ấp phấn đấu làm 1km đường bê tông tại tổ 3 và xây dựng nhà văn hóa ấp để sớm về đích NTM đầu tiên của xã.

Xã Thuận Lợi có 2.278 hộ/8 khu dân cư, trong đó 24,7% là hộ DTTS. Ông Nông Duy Pô cho biết: Những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM đã đi vào đời sống của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt các ấp đồng bào DTTS, đồng bào có đạo bà con rất tích cực tham gia. Ngay từ đầu năm 2017, xã có 100% khu dân cư và hộ đăng ký khu dân cư, gia đình văn hóa.  Kết quả bình xét cuối năm 2017 có 8/8 khu dân cư, 94,8% hộ gia đình đạt văn hóa, trong đó 100% hộ DTTS và hộ đồng bào có đạo đạt gia đình văn hóa. Xã Thuận Lợi đạt chuẩn văn hóa 2 năm liền (2016, 2017), được huyện Đồng Phú tuyên dương, khen thưởng.

Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú, thu nhập tăng cao, nhân dân Thuận Lợi chung sức xây dựng NTM. Năm 2017, nhân dân trong xã sửa chữa, làm mới 7,9km đường giao thông; kéo 5,5km đường điện trung, hạ thế; làm 17 cầu, cống các loại. Đặc biệt, phần lớn trục đường chính vào các khu dân cư trong toàn xã nhân dân đều đóng góp lắp đèn đường, tạo sự thay đổi diện mạo nông thôn... Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của xã, quỹ từ chương trình “Nghĩa tình Sông Bé yêu thương” và các nguồn hỗ trợ của nhiều nhà hảo tâm, trong năm 2017 xã đã xây dựng được 13 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương tặng hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Đầu năm 2017, xã còn 145 hộ nghèo, trong đó 14 hộ khó khăn về nhà ở, cuối năm giảm 37 hộ nghèo, giảm 13 hộ khó khăn về nhà ở. Thu nhập bình quân 40 triệu đồng/người/năm. Đến nay Thuận Lợi đạt 12/19 tiêu chí NTM.

V. Thuyên

  • Từ khóa
54266

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu