Thứ 7, 27/04/2024 07:33:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:11, 02/03/2018 GMT+7

Thường trực Huyện ủy Bù Đăng kiểm tra sâu, bệnh hại cây điều

Thứ 6, 02/03/2018 | 14:11:00 124 lượt xem
BP - Chiều 1-3, đoàn kiểm tra của Thường trực Huyện ủy do Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bù Đăng Lê Viết Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, khảo sát thực tế các vườn điều tại xã Đường 10.

Đoàn kiểm tra của Thường trực Huyện ủy kiểm tra thực địa vườn điều tại thôn 1

Qua khảo sát cho thấy, hầu hết vườn điều được các hộ dân chăm sóc đúng quy trình, dọn vườn sau thu hoạch vụ mùa 2016-2017, cắt tỉa cành khô, sâu đục thân, bón phân theo quy tắc “4 đúng” của ngành nông nghiệp, nhất là thực hiện tốt việc phun thuốc trị bệnh, dưỡng cây trong đợt vừa qua. Đến nay cây điều sinh trưởng tốt và đang trong giai đoạn ra hoa đậu trái. Một số vườn điều đã bắt đầu thu hoạch như: 200 ha tại Khu đồi 31, thôn 6, xã Đường 10. Đây là tín hiệu vui đối với các hộ trồng điều tại xã. Tuy nhiên, một số vườn điều mới trồng 2-3 năm có dấu hiệu sâu bệnh hại, cháy lá, khô bông và trái non nên ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch vụ trái bói.

Để đảm bảo vụ mùa đạt năng suất, góp phần ổn định đời sống các hộ dân, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Viết Diện yêu cầu lãnh đạo xã Đường 10 tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ trồng điều phải thường xuyên thăm vườn; thực hiện hỗ trợ các hộ trồng điều theo chỉ đạo của tỉnh, huyện; chỉ đạo các tổ tư vấn ra quân hỗ trợ người trồng dập tắt sâu, bệnh trên cây điều nhằm tránh lây lan diện rộng. Đồng thời, các ngành chuyên môn của huyện phải chung tay với các xã, thị trấn để kịp thời có khuyến cáo, hướng dẫn xử lý bệnh mới phát sinh trên cây điều như: sâu đục trái non, bọ xít chích đọt bông,... Từ đó giúp người trồng điều khắc phục sâu, bệnh, có vụ mùa năng suất, ổn định đời sống.

Lê Hoàng

  • Từ khóa
42539

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu