Thứ 6, 19/04/2024 19:27:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 06:44, 24/07/2016 GMT+7

Tiểu đoàn 208 chung sức xây dựng nông thôn mới

Chủ nhật, 24/07/2016 | 06:44:00 858 lượt xem
BP - Thời gian qua, Tiểu đoàn 208 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh luôn quan tâm, thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lộc Ninh.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 208 cùng nhân dân ấp 2, xã Lộc Hưng đổ bê tông đường giao thông nông thônCán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 208 cùng nhân dân ấp 2, xã Lộc Hưng đổ bê tông đường giao thông nông thôn

Thực hiện Đề án số 03 của UBND huyện Lộc Ninh về đầu tư đường giao thông nông thôn trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, là đơn vị đứng chân trên địa bàn 2 xã Lộc Hưng và Lộc Thịnh, thời gian qua Tiểu đoàn 208 phối hợp với cấp ủy, chính quyền sở tại khảo sát thực tế, xây dựng kế hoạch thực hiện trên tinh thần đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả. Trên cơ sở đó, Tiểu đoàn 208 đã triển khai thực hiện phong trào bằng nhiều cách làm hiệu quả như: Kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với việc giúp chính quyền thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; hành quân dã ngoại với làm công tác dân vận; tận dụng, tranh thủ ngày nghỉ để giúp nhân dân ngày công lao động; làm tập trung, thi công dứt điểm từng con đường nông thôn... Kết quả, từ năm 2015 đến nay, tiểu đoàn đã huy động 265 lượt cán bộ, chiến sĩ với tổng 1.293 ngày công làm mới 3km đường bê tông nông thôn; đổ bê tông 500m2 sân trường học.

Ông Nguyễn Thanh Cả, Chủ tịch UBND xã Lộc Hưng nói: “Lực lượng bộ đội Tiểu đoàn 208 đã triển khai thi công nhiều tuyến đường nông thôn mới tại địa bàn, góp phần giúp xã hoàn thành kế hoạch đề ra”.

Đại úy Lý Quyết Thắng, Chính trị viên tiểu đoàn cho biết: “Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Đảng ủy, Ban chấp hành tiểu đoàn đã tổ chức quán triệt nghiêm túc, chặt chẽ cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có ý thức, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục hỗ trợ Lộc Hưng thực hiện các tiêu chí để xã sớm hoàn thành chương trình nông thôn mới”.

Từ những kết quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” mang lại đã góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa quân và dân, từ đó hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” càng tô thắm trong lòng nhân dân. 

Tân Đô

  • Từ khóa
53959

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu