Thứ 7, 27/04/2024 04:55:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:35, 18/03/2019 GMT+7

Tiểu đoàn 368 họp mặt kỷ niệm 51 năm thành lập

Thứ 2, 18/03/2019 | 10:35:00 1,106 lượt xem

BP - Chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng Bình Long (23-3-1975 - 23-3-2019), sáng 16-3, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Bình Long phối hợp Ban liên lạc Tiểu đoàn 368 tổ chức họp mặt kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập tiểu đoàn (16-3-1968 - 16-3-2019). Dự buổi họp mặt có trên 150 đại biểu là những cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 368 trước đây và ngày nay là Tiểu đoàn Bộ binh 368 dự bị động viên thị xã Bình Long; các nữ cựu kháng chiến phường An Lộc (Bình Long)...

6 cán bộ, chiến sĩ đội cối 82 ly thuộc Đại đội 73, Tiểu đoàn 368 dự lễ họp mặt

Tiểu đoàn 368 thành lập ngày 12-3-1968 và ra mắt sau đó 4 ngày. Tiểu đoàn luôn kiên trì bám trụ, hoạt động ở vùng trọng điểm An Lộc và tổ chức nhiều trận đánh nhằm tiêu hao sinh lực địch. Từ ngày thành lập đến khi chiến tranh kết thúc, Tiểu đoàn 368 đã trực tiếp hoặc phối hợp các lực lượng tham gia chiến đấu hàng trăm trận, diệt khoảng 3.000 tên địch, thu hàng ngàn phương tiện và vũ khí của địch. Trên 200 cán bộ, chiến sĩ được tặng danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ, diệt cơ giới, diệt máy bay địch. Tiểu đoàn được tặng danh hiệu “Anh dũng diệt Mỹ”, đơn vị “Thành đồng quyết thắng”. Ngày 29-7-2015, Tiểu đoàn 368 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Tại buổi họp mặt, Đại úy Lê Văn Tuấn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bộ binh 368 dự bị động viên thị xã Bình Long cho biết, dù ở bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn không ngừng học tập, rèn luyện, vượt qua mọi gian khổ, khó khăn để tô thắm thêm truyền thống hào hùng của tiểu đoàn anh hùng, tạo được sự tin yêu của lãnh đạo các cấp, của Đảng bộ và nhân dân thị xã Bình Long.

Văn Dũng 

  • Từ khóa
7936

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu