Thứ 7, 27/04/2024 01:05:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 09:31, 02/10/2018 GMT+7

Tiểu học Minh Lập chăm lo học sinh nghèo

Thứ 3, 02/10/2018 | 09:31:00 2,103 lượt xem
BP - Hiệu trưởng Trường tiểu học Minh Lập (Chơn Thành) Trần Thị Chanh cho biết, trường có 980 học sinh/28 lớp, trong đó 20% đồng bào dân tộc thiểu số. Do trường có tỷ lệ học sinh nghèo, cận nghèo, khó khăn đông với khoảng 30%/năm, vì vậy luôn được các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và thầy, cô giáo của trường quan tâm chăm lo, hỗ trợ.

Học sinh Trường tiểu học Minh Lập trong giờ ra chơi

 Dịp khai giảng năm học vừa qua, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ 700 quyển vở, 5 chiếc xe đạp, 10 phần quà và 16 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng; Chi hội khuyến học trường trao 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt, mỗi suất 500 ngàn đồng. Ngày 23-9-2018, Báo Công an TP. Hồ Chí Minh đã trao 200 phần quà trung thu tặng học sinh khó khăn của trường, trị giá 40 triệu đồng. Đặc biệt, năm học này, chùa Tịnh Quang (Chơn Thành) nhận hỗ trợ 300kg gạo/tháng cho 30 học sinh nghèo, tức mỗi học sinh 10kg/tháng và phát vào ngày rằm hằng tháng. Cũng năm học này, trường nhận đỡ đầu em Điểu Duy, lớp 3, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng hình thức hỗ trợ các khoản đóng góp tiền ăn cả năm học và tặng 1 thẻ bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, Tiểu học Minh Lập còn là đơn vị điển hình trong thực hiện xã hội hóa cơ sở vật chất trường lớp. Từ chủ trương xã hội hóa giáo dục, mỗi năm trường vận động nhà hảo tâm, phụ huynh hàng trăm triệu đồng xây dựng cơ sở vật chất. Cụ thể, vận động xây dựng cổng, hàng rào, 227m2 mái vòm, 600m2 bê tông sân trường, 1 phòng học, 3 phòng hiệu bộ, 1 bếp ăn... với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Năm học 2017-2018, trường được UBND huyện đầu tư xây dựng 8 phòng học lầu và 2 phòng nghỉ cho giáo viên với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. Công trình đã đưa vào sử dụng đầu năm học 2018-2019. Đến nay, trường có 27 phòng học, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy học, tuy nhiên vẫn thiếu 6 phòng học chức năng, 1/2 sân trường chưa được bê tông hóa. Với cơ sở vật chất hiện có, trường tổ chức bếp ăn bán trú cho trên 300 học sinh, 23/28 lớp học 2 buổi/ngày (chiếm 82%). Theo lộ trình, trường được đầu tư xây dựng chuẩn quốc gia vào năm 2019 từ vốn nông thôn mới.

Từ những việc làm thiết thực, nhiều năm liền Trường tiểu học Minh Lập không có học sinh bỏ học; hội thi giáo viên giỏi các cấp năm học 2017-2018 trường dẫn đầu huyện với 9 giáo viên giỏi cấp huyện, 5 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Cũng năm học này, thư viện trường đạt xuất sắc, tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc, được UBND tỉnh tặng bằng khen.

V.T

  • Từ khóa
88236

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu