Thứ 4, 24/04/2024 13:56:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:13, 31/01/2019 GMT+7

Tìm ra thủ phạm đào trộm cây mai quý

Thứ 5, 31/01/2019 | 10:13:00 980 lượt xem
BP - Từ tin báo của bị hại, ngày 28-1, Công an huyện Đồng Phú tiến hành xác minh vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại ấp Bàu Le, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú (như Báo Bình Phước đã đưa tin).

>> Vào tận vườn đào trộm mai quý

Ông Tòng bên hiện trường gốc mai bị kẻ gian đào trộm - Ảnh: X.T

Theo kết quả xác minh ban đầu, do thường đi làm ngang qua vườn của ông Nguyễn Văn Tòng (1958, tạm trú ấp Bàu Le) nên Lê Văn Thắng (1990, trú ấp Đồng Chắc, xã Tân Hòa) phát hiện trong vườn có một cây mai lớn và nảy sinh ý định chiếm đoạt bán lấy tiền tiêu xài. Khoảng 17 giờ ngày 27-1, thấy vườn của ông Tòng không có người trông coi, Thắng mang theo cuốc, xà beng và cưa tay đến vườn để đào trộm cây mai. Thắng nhờ Nguyễn Thị Dung (1981, trú ấp Đồng Chắc, xã Tân Hòa) canh chừng. Sau khi đào gốc và cắt cành mai xong, Thắng điện thoại cho vợ là chị Nguyễn Thị Lợi (1992) nhờ gọi điện cho anh trai của Lợi là Nguyễn Trung Dũng (1983, trú ấp Đồng Xê, xã Tân Hòa) để nhờ Dũng giúp nhổ gốc mai. 4 giờ sáng 28-1, Dũng mượn được xe ba gác máy của người quen rồi cùng Thắng chở cây mai trộm cắp đến huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương gạ bán cho Trịnh Đình Cao (1988, trú ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương). Tuy nhiên, do thấy rễ cây bị cắt ngắn, khả năng cây sống không cao nên Cao trả giá thấp. Thắng không đồng ý bán mà nhờ Cao đem cây về chăm sóc đến khi cây sống mới tính toán giá mua bán thì Cao đồng ý và đưa cho Thắng 4 triệu đồng để làm tin.

Công an huyện Đồng Phú đã cho gia đình bảo lãnh các đối tượng để chờ định giá cây mai làm căn cứ xử lý theo pháp luật.

Văn Thủy

  • Từ khóa
34754

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu