Thứ 6, 29/03/2024 01:26:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:28, 10/06/2013 GMT+7

Tin vắn ngày 10-6

Thứ 2, 10/06/2013 | 09:28:00 155 lượt xem

*  5 năm trở lại đây, số học sinh của tỉnh Bình Phước thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đều tăng. Năm học 2007-2008, toàn tỉnh chỉ có 3.041 em thi đậu, đến năm học 2011-2012 đã tăng lên 7.623 em. Trong đó, năm học 2007-2008 có 772 em thi đậu đại học, đến năm học 2011-2012 tăng lên 2.682 em.

H.N

* Từ đầu năm 2012 đến hết  tháng 5-2013, toàn tỉnh đã có 1.585 lao động được đào tạo nghề. Hiện tất cả các huyện, thị trong tỉnh đều đã hoàn thành việc tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề thực tế của lao động nông thôn năm 2013 và phổ biến chính sách của Quyết định 1956 về dạy nghề cho lao động nông thôn để người dân biết và đăng ký học.

T.N

* Tại Văn phòng hỗ trợ thanh niên công nhân Tân Thành, thị xã Đồng Xoài  (Khu công nghiệp Tân Thành), Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân đã ra mắt điểm sinh hoạt văn hóa thường xuyên dành cho thanh niên công nhân. Mô hình được thiết kế với nhiều hình thức phong phú như: Chương trình hát với nhau; các game show “Trò chơi âm nhạc”, “Chiếc nón kỳ diệu”, “Ai là triệu phú” được luân phiên tổ chức vào tối thứ 5 hàng tuần.

Thế Hoan

* Ngày 7-6, Công an tỉnh phối hợp với Phân viện Khoa học hình sự (C54B) bế giảng lớp tập huấn công tác khám nghiệm hiện trường cho 65 cán bộ, chiến sĩ đến từ công an 3 tỉnh: Bình Phước, Khánh Hòa và Hậu Giang. Kết quả đợt tập huấn có 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó hơn 90% đạt khá, giỏi.

Trung Sinh

* 6 tháng đầu năm, huyện Hớn Quản đã cấp 10.750 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số. Nhiều nhất là xã An Khương với trên 2.500 thẻ, xã Phước An 1.600 thẻ. Xã Đồng Nơ ít nhất với 73 thẻ.

Thanh Mai

* Toàn tỉnh hiện có khoảng 13 ngàn thanh niên là sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh, đạt tỷ lệ 157 sinh viên/vạn dân. Tính đến cuối năm học 2012-2013, tổng số thanh niên là học sinh đang học tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp vào khoảng 28 ngàn người.

H.A

  • Từ khóa
45395

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu