Thứ 6, 29/03/2024 02:25:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:30, 21/12/2018 GMT+7

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh viếng nghĩa trang liệt sĩ

Thứ 6, 21/12/2018 | 09:30:00 784 lượt xem
BPO - Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2018) và đón năm mới 2019, sáng 21-12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức lễ viếng vong linh các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Các đại biểu dâng vòng hoa tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh cùng cán bộ, nhân dân thị xã Đồng Xoài và huyện Đồng Phú. Các đoàn đại biểu đã thắp hương và đặt vòng hoa tưởng niệm mang dòng chữ: “Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ”.

Đoàn lãnh đạo tỉnh đặt vòng hoa và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Lực lượng vũ trang tưởng nhớ đồng đội

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại lịch sử hào hùng qua 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Qua các cuộc kháng chiến oanh liệt, quân đội ta xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội cụ Hồ” mà nhân dân phong tặng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Ngày nay, cùng với các lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục làm nòng cốt góp phần bảo vệ đất nước, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.

Sau lễ viếng, lãnh đạo tỉnh thắp hương lên các mộ phần tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Trong giờ phút linh thiêng, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình thành kính, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau lễ viếng, các đại biểu đã thắp hương lên phần mộ các liệt sĩ.

Ngọc Bích

  • Từ khóa
25203

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu