Thứ 4, 24/04/2024 18:15:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:29, 19/01/2019 GMT+7

Tô thắm hình ảnh người lính Cụ Hồ

Thứ 7, 19/01/2019 | 08:29:00 1,591 lượt xem
BP - Công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thời gian qua đạt nhiều kết quả thiết thực và đã góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Tham gia công tác dân vận, mỗi cán bộ, chiến sĩ có điều kiện được bồi dưỡng, tôi luyện trong thực tiễn, từ đó xác định rõ ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống “Trung dũng - Kiên cường - Chủ động sáng tạo - Đoàn kết quyết thắng” của LLVT tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, các đơn vị LLVT tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đồng thời, cụ thể hóa chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với các đơn vị LLVT. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị LLVT huyện, thị, thành phố phối hợp ban dân vận xây dựng chương trình, kế hoạch gắn với quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phong trào thi đua “Dân vận khéo”; thực hiện quy chế dân chủ nhằm xây dựng tác phong công tác dân vận trong cán bộ, chiến sĩ LLVT.

Các chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh làm đường giao thông nông thôn tại xã Lộc Tấn (Lộc Ninh)

Theo đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo, theo dõi các cơ quan, đơn vị củng cố, kiện toàn hoạt động dân vận ở cơ sở theo Thông tư số 157/2011/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. Đồng thời, triển khai xây dựng mô hình dân vận “Một dân quân nắm 3 hộ dân”, xây dựng và phát huy vai trò lực lượng chính trị nòng cốt là dân quân dự bị đang làm việc tại các khu công nghiệp, công ty, xí nghiệp. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ động phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Chỉ thị số 47/CT-TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận xây dựng vùng biên giới hòa bình, ổn định, phát triển”.

Sát cánh cùng người dân

Ông Điểu Biên, trú thôn 2, xã Thống Nhất (Bù Đăng) là hộ khó khăn. Tháng 5-2018, trên địa bàn thôn bất ngờ xảy ra lốc xoáy kèm mưa đá khiến căn nhà xập xệ của gia đình ông bị tốc mái hoàn toàn. Trước cảnh màn trời chiếu đất, gia đình ông được chính quyền cùng Ban CHQS xã góp công, tiền mua tôn, lợp lại nhà.

Trong năm 2018, các đơn vị LLVT của tỉnh đã trồng và bàn giao gần 106 ngàn cây điều cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, tổng kinh phí hơn 741 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà hàng chục ngàn lượt người thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách, trị giá gần 2,5 tỷ đồng; xây tặng 36 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội trị giá gần 2 tỷ đồng; tặng học bổng, xe đạp cho học sinh hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt, tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng. Đồng thời, cử hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gần 5.000 ngày công giúp dân thu hoạch hoa màu, dựng gần 50 ngàn nọc tiêu, 35 ha cao su, điều bị gãy đổ, 50 căn nhà bị tốc mái do thiên tai gây ra...

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, LLVT tỉnh đã điều động 1.382 cán bộ, chiến sĩ tham gia 18.674 ngày công lao động giúp dân làm 2,2km rải đá mi, 31,1km đường giao thông nông thôn bê tông xi măng và 2.000m2 sân bê tông... Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh đã cử 1.761 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia 7.868 ngày công giúp dân tu sửa, phát quang, dọn vệ sinh 2km đường liên thôn, san đất trồng 2.150m2 cỏ lạc tại các trục đường dân sinh, thu gom 5 tấn rác thải; tu sửa 13 nhà văn hóa cộng đồng; đắp 500m vành đai ngăn nước tràn vào khu sản xuất hoa màu của người dân. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp chính quyền cơ sở đổ 650m đường liên thôn và 2.000m2 bê tông tại Trường tiểu học Tân Thành (Bù Đốp); 3.840m đường bê tông tại xã Lộc Tấn (Lộc Ninh).

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Xuân Trang cho biết, trong thời gian tới công tác dân vận trong LLVT Bình Phước tập trung vào 3 vấn đề trọng tâm: Tăng cường phối hợp chính quyền cơ sở, các đoàn thể chính trị, xã hội kịp thời giải quyết những điểm nóng, bức xúc trong nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các chương trình dự án cũng như trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chủ động phối hợp triển khai các phong trào thi đua phát triển kinh tế, tập trung giảm nghèo bền vững, bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Xuân Túc

  • Từ khóa
25726

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu