Thứ 6, 29/03/2024 20:37:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:28, 06/11/2015 GMT+7

Quyết định số 28: Trao “cần câu” giúp người dân thoát nghèo bền vững

Thứ 6, 06/11/2015 | 10:28:00 71 lượt xem
BP - Chỉ sau 2 tháng khởi động, Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg, ngày 21-7-2015 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ vốn cho hộ mới thoát nghèo vay vốn để sản xuất đã thực sự đi vào cuộc sống. Nhận vốn, nhiều hộ đầu tư vào cây trồng, có hộ mua bò sinh sản đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang (phải) vui mừng với đàn bò của gia đình 

NIỀM VUI ĐẾN TAY

Cầm 30 triệu đồng vừa được vay, bà Nguyễn Thị Nguyệt ở ấp 4, xã Minh Lập (Chơn Thành) rất vui mừng. Nhiều năm qua, gia đình bà là hộ nghèo của xã Minh Lập. Năm 2012, từ vốn chương trình hỗ trợ hộ nghèo, bà được vay 30 triệu đồng. Một phần chữa bệnh tai biến cho chồng và con trai, phần còn lại bà đầu tư vào 1 ha quýt đường, chôm chôm. Biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăm bón nên cuối năm 2013, gia đình bà đã ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã. Năm 2015, qua rà soát, gia đình bà tiếp tục được vay thêm 30 triệu đồng từ Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg để ổn định sản xuất - kinh doanh, tiến tới thoát nghèo bền vững. Bà Nguyệt cho biết: “Tôi tiếp tục đầu tư bón phân cho vườn quýt, nâng cao năng suất cây trồng để thu vào tết Nguyên đán 2016”.

Trường hợp của chị Nguyễn Thị Thu Trang ở ấp Hưng Lập, xã Tân Hưng (Hớn Quản) khá đặc biệt. Sau khi kết hôn, chị và chồng chăm chỉ làm kinh tế. Nhưng năm 2008, tai họa ập đến khi chồng bị bệnh ung thư vòm họng. Hơn 6 năm chăm chồng bệnh đã khiến kinh tế gia đình chị kiệt quệ và rơi vào hộ nghèo. Năm 2011, anh mất, để lại cho chị khoản nợ gần 200 triệu đồng. Để giúp chị ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho chị vay 50 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ vốn cho hộ mới thoát nghèo vay vốn sản xuất. Từ đó, chị mua 2 con bò giống hết 46 triệu đồng. Chị Trang cho biết: Hằng ngày, tôi gửi bò để anh rể chăm sóc vì nhà gần UBND xã, sợ ô nhiễm môi trường xung quanh. Còn tôi nhận chăm sóc, trồng mới cao su để kiếm thêm tiền trả nợ.

BIẾN ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC

Thực hiện Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg về hỗ trợ vốn cho hộ mới thoát nghèo vay vốn để sản xuất - kinh doanh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã phối hợp với chính quyền, tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm tổ chức bình xét, lập danh sách xác nhận cho vay và hoàn thiện hồ sơ giải ngân nguồn vốn kịp thời cho người dân. Đến ngày 20-10-2015, toàn tỉnh đã giải ngân được 45 tỷ 262 triệu đồng, với 1.593 hộ được vay vốn. Sau khi giải ngân, Ngân hàng Chính sách xã hội đã ủy thác một số nội dung trong quy trình cho vay qua các hội, đoàn thể để kiểm tra việc sử dụng vốn vay. Đến nay, hầu hết số hộ đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, chủ yếu mua cây - con giống, phân bón.

Anh Điểu Te (SN1978) và Điểu Đức (SN1981) là hai hộ đồng bào S’tiêng của xã Tân Hưng (Hớn Quản). Cả hai đều mua bò cái đang mang thai, chỉ cần chăm sóc tốt để bò sinh sản khỏe mạnh. Anh Điểu Te nói: “Lâu nay tôi mơ ước có bò để nuôi nhưng cần nhiều tiền lắm. Được vay 40 triệu đồng, tôi mua con bò mẹ đang có thai 3 tháng và một con bê tổng cộng 46 triệu đồng. Ngoài đóng tiền lãi, tôi còn gửi tiết kiệm hằng tháng được vài trăm ngàn đồng. Buổi sáng, tôi đi cắt cỏ cho bò ăn, buổi chiều ai thuê gì làm nấy. Nếu chịu khó nuôi bò, 5 năm sau chúng tôi có thể trả được tiền cho nhà nước”.

Chính sách tín dụng theo Quyết định số 28 đã giúp những hộ mới thoát nghèo vươn lên phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào chương trình xóa đói giảm nghèo của tỉnh.

Thanh Nga

  • Từ khóa
52841

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu