Thứ 6, 19/04/2024 15:48:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:11, 28/09/2018 GMT+7

Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội biên phòng

Thứ 6, 28/09/2018 | 11:11:00 1,116 lượt xem
BP - Sáng 27-9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội biên phòng (1997-2017). Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chủ trì hội nghị.

Ngay sau khi Pháp lệnh Bộ đội biên phòng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước đã từng bước kiện toàn về biên chế; năng lực công tác, nghiệp vụ chuyên môn nâng lên rõ rệt. Qua 20 năm triển khai thi hành, pháp lệnh đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới của tỉnh. Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã tổ chức tuần tra biên giới địa bàn được gần 39 ngàn lần, với 85.890 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp các lực lượng lâm trường, quân sự, công an trên địa bàn tổ chức tuần tra truy quét được hơn 6.000 lần với 50.811 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó đã phát hiện, bắt giữ 4.179 vụ - 4.042 đối tượng vi phạm pháp luật, quy chế biên giới; xử phạt vi phạm hành chính 3.165 đối tượng, nộp ngân sách nhà nước hơn 18 tỷ 585 triệu đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội biên phòng

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, lực lượng vũ trang và 3 huyện biên giới đã thảo luận đóng góp ý kiến về những khó khăn, bất cập thực thi pháp lệnh và sự phối hợp giữa các ngành chức năng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Các đại biểu đề nghị Trung ương và tỉnh cần có nhiều hơn nữa các chính sách ưu tiên, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội vùng biên; bổ sung kinh phí cho công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân; quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, nhất là trang bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ, nhà ở và làm việc.

 Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình khu vực, thế giới sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, do đó nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng ngày càng nặng nề hơn. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành chức năng cần hoàn chỉnh văn bản kiến nghị đề xuất với Quốc hội, Chính phủ sửa đổi pháp lệnh thành Luật Biên phòng Việt Nam, xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng thành Quân chủng biên phòng thuộc Bộ Quốc phòng để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội biên phòng.

Hồng Ánh

  • Từ khóa
4514

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu