Thứ 7, 20/04/2024 08:57:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:31, 14/07/2017 GMT+7

Tổng kết 5 năm quy chế phối hợp giữa Bộ đội biên phòng tỉnh và các công ty cao su

Thứ 6, 14/07/2017 | 13:31:00 2,448 lượt xem
BP - Ngày 13-7, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ chỉ huy với các công ty cao su giai đoạn 2011-2016 và ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2017-2021.

Đến dự có các đồng chí: Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Hứa Ngọc Hiệp, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; đại diện lãnh đạo 4 công ty cao su trực thuộc tập đoàn và Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé.

Các tập thể có thành tích xuất sắc nhận giấy khen của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

5 năm qua, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước và các công ty cao su đã phối hợp tuần tra 235 lần, với 570 lượt người tham gia. Quá trình tuần tra đã bắt giữ 2 vụ/9 đối tượng chặt phá 160 cây cao su 1 năm tuổi; 17 vụ/17 đối tượng trộm cắp mủ cao su; 7 vụ/30 đối tượng gây mất trật tự tại các nông, lâm trường. Trong 5 năm, các bên đã phối hợp giải quyết 26 vụ với 158 đối tượng, thu hồi 48,9 ha đất bị lấn chiếm của các công ty cao su, phá bỏ 5 chòi do đối tượng lấn chiếm dựng tại các lô cao su. Trong thời gian thực hiện phối hợp, các công ty cao su đã ủng hộ và giúp đỡ bộ đội biên phòng 2,06 tỷ đồng. Hiện nay, Bộ đội biên phòng Bình Phước có 357,5 ha cao su, trong đó 88 ha cao su được hỗ trợ từ các công ty.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: Sự phối hợp giữa các công ty cao su và bộ đội biên phòng là sự gắn kết mang tính truyền thống, đạt nhiều kết quả tích cực. Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị sự phối hợp trong thời gian tới đi vào chiều sâu hơn nữa; các công ty cao su tiếp tục hỗ trợ lực lượng bộ đội biên phòng cả về vật chất và tinh thần, đặc biệt quan tâm đến các đồn còn gặp nhiều khó khăn. Đối với Bộ đội biên phòng Bình Phước, đồng chí đề nghị cần làm tốt công tác đối ngoại nhằm hỗ trợ các công ty cao su trong đầu tư ở nước bạn Campuchia và bảo vệ tài sản vườn cây; tham mưu cho chính quyền địa phương trong bảo vệ an ninh và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, trong đó tập trung các dự án làng biên giới...

Dịp này, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện quy chế phối hợp; Đồng thời ký kết quy chế phối hợp giữa Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước với các công ty cao su giai đoạn 2017-2021.

P.T

  • Từ khóa
3972

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu