Thứ 5, 28/03/2024 18:19:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:15, 19/04/2019 GMT+7

Tổng kết công tác phân giới, cắm mốc năm 2018

Thứ 6, 19/04/2019 | 10:15:00 847 lượt xem
BP - Sáng 18-4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Trưởng ban Chỉ đạo phân giới, cắm mốc (PGCM) tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác PGCM tăng dày mốc biên giới Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Bình Phước có đường biên giới với nước bạn Campuchia dài 260,433km, tiếp giáp với 3 tỉnh Kratie, Mundulkiri và Tbong Khmum. Bình Phước đang quản lý 4 cửa khẩu và 1 lối mở.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể hoàn thành xuất sắc công tác phân giới, cắm mốc năm 2018

Công tác tăng dày mốc phụ của tỉnh được triển khai từ tháng 6-2015. Ban đầu, theo yêu cầu của Ủy ban Liên hợp PGCM biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, trên tuyến biên giới tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành tăng dày thêm khoảng 180 vị trí, với 364 cột mốc phụ. Qua các vòng họp Nhóm chuyên gia kỹ thuật biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, các bên thống nhất số cột mốc phụ trên tuyến biên giới Bình Phước với các tỉnh của Campuchia là 181 vị trí, với 353 mốc phụ (tăng 1 vị trí, giảm 11 mốc phụ do chuyển đổi một số vị trí từ mốc ba thành mốc đôi trên sông Đắk Huýt). Việt Nam phụ trách xây dựng 173 mốc phụ. Campuchia phụ trách xây dựng 180 mốc phụ.

Đến nay, Nhóm chuyên gia kỹ thuật biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, Ban chỉ đạo PGCM tỉnh đã hoàn chỉnh, nghiệm thu, hoàn thiện 100% khối lượng công việc: “Biên bản mô tả hướng đi của đường biên giới” được 131 đoạn biên giới, có tổng chiều dài 255,294/260,433km; “Bảng tọa độ và độ cao cột mốc” 381 mốc; “Bảng đăng ký mốc” 381 mốc; “Bảng quy thuộc cồn bãi” 8 cồn; “Biên bản cắm mốc” 381/381 mốc”.

Công tác PGCM của tỉnh luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện nhiệm vụ trên thực địa. Bình Phước là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành công tác PGCM phụ biên giới trên thực địa, được Trung ương đánh giá cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện những nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý biên giới; thực hiện tốt công tác quản lý đường biên và mốc giới; tiếp tục hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục để làm việc, đàm phán với các tỉnh nước bạn giải quyết những phần việc còn lại; kiện toàn lại nhân sự ban chỉ đạo, đội PGCM cho phù hợp với nhiệm vụ thực tế.

Dịp này, 3 tập thể và 9 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác PGCM năm 2018.

Bảo Anh

  • Từ khóa
27181

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu