Thứ 6, 26/04/2024 00:41:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:42, 16/10/2015 GMT+7

Bù Đốp tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2015

Thứ 6, 16/10/2015 | 16:42:00 1,450 lượt xem
BPO - UBND huyện Bù Đốp vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015.

Dự hội nghị có Đại tá Phạm Khắc Toán, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bí thư Huyện ủy Hà Anh Dũng; Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Nguyễn Văn Tám; cùng các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện, xã, thị trấn.

Năm 2015, do quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác tuyển quân, đăng ký, quản lý thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, công tác tuyển, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đúng luật, tạo điều kiện cho công dân hăng hái lên đường nhập ngũ; chất lượng giao quân tiếp tục được cải thiện; lễ giao quân diễn ra trang trọng, nhanh gọn, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối, đúng quy định và thực sự là ngày hội tòng quân.

Tuyển quân đợt 2 năm nay, toàn huyện có 2.010 thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Trong đó, diện miễn gọi nhập ngũ là 1 thanh niên, hoãn gọi nhập ngũ 1.393 thanh niên, còn lại 616 thanh niên thuộc diện gọi nhập ngũ.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã phát lệnh điều khám 616 thanh niên. Trong đó, đủ sức khỏe nhập ngũ đạt 38%. Sau khi thống nhất danh sách, chốt quân số với các xã, thị trấn, ngày 8-9-2015, toàn huyện đã giao 80/80 công dân nhập ngũ, đảm bảo đúng trình tự thủ tục, nhanh gọn, an toàn.

Tại hội nghị, các phòng, ban, đơn vị liên quan đã nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả công tác giao quân năm 2015. Trên cơ sở đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2016.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Khắc Toán, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận những kết quả của huyện Bù Đốp trong công tác tuyển quân năm 2015.

Đại tá cũng đề nghị, năm 2016, Bù Đốp cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức của công dân trong việc chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự. Từ huyện tới cơ sở chủ động làm tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; nâng cao chất lượng khám tuyển, không để xảy ra trường hợp công dân bị loại trả do không đủ điều kiện làm nghĩa vụ quân sự.

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 6 tập thể, 8 cá nhân thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2015.

Đức Trung

  • Từ khóa
3193

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu