Thứ 4, 24/04/2024 17:20:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:52, 09/12/2016 GMT+7

Tổng kết phong trào “Tuổi cao - gương sáng” cụm miền Đông Nam bộ

Cẩm Liên
Thứ 6, 09/12/2016 | 15:52:00 902 lượt xem
BP - Ngày 8-12, tại thị xã Đồng Xoài, Cụm thi đua số 8 (miền Đông Nam bộ) Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Phạm Thị Sơn dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết phong trào tuổi cao gương sáng năm 2016 miền Đông Nam bộToàn cảnh hội nghị tổng kết phong trào tuổi cao gương sáng năm 2016 miền Đông Nam bộ

Cụm thi đua số 8 Hội Người cao tuổi Việt Nam hiện có khoảng 1.118.991 người cao tuổi, trong đó có 995.668 hội viên. Năm 2016, hội người cao tuổi các tỉnh, thành phố trong cụm đã tổ chức 22.623 buổi tuyên truyền tập huấn, qua đó lồng ghép các nội dung xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới; thăm hỏi, động viên trên 401 ngàn người cao tuổi với trên 79,7 tỷ đồng; vận động xóa 815 căn nhà tạm với tổng trị giá 21,398 tỷ đồng cho hội viên nghèo, khó khăn; khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho 332 ngàn người cao tuổi; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho 278.543 người cao tuổi...

Tại hội nghị, ban điều hành các tỉnh, thành phố cụm miền Đông Nam bộ đã bỏ phiếu bình chọn đề nghị Trung ương Hội tặng cờ thi đua dẫn đầu đối với Hội Người cao tuổi tỉnh Bình Phước và bằng khen của cụm đối với các đơn vị. Đồng thời, các thành viên cũng ký kết thi đua năm 2017 và bàn giao cụm trưởng cho Hội Người cao tuổi TP. Hồ Chí Minh.

  • Từ khóa
7665

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu