Thứ 6, 29/03/2024 01:49:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 08:31, 02/04/2019 GMT+7

Tổng thống Algeria Bouteflika sẽ từ chức trước ngày 28-4

Nguồn TTXVN
Thứ 3, 02/04/2019 | 08:31:00 86 lượt xem
BPO - Hãng thông tấn nhà nước Algeria (APS) dẫn thông báo của Phủ Tổng thống nước này cho biết, Tổng thống Abdelaziz Bouteflika sẽ từ chức trước ngày 28-4, ngày kết thúc nhiệm kỳ theo Hiến pháp quy định.

Tổng thống Abdelaziz Bouteflika. (Nguồn: AP)Tổng thống Abdelaziz Bouteflika. (Nguồn: AP)

Theo phóng viên tại Algiers, ngày 1-4, Hãng thông tấn nhà nước Algeria (APS) dẫn thông báo của Phủ Tổng thống nước này cho biết, Tổng thống Abdelaziz Bouteflika sẽ từ chức trước ngày 28-4, ngày kết thúc nhiệm kỳ theo Hiến pháp quy định, nhưng ông cần có "các bước quan trọng để đảm bảo tính liên tục đối với các hoạt động của các cơ quan nhà nước trong giai đoạn chuyển tiếp."

Tuyên bố nhấn mạnh rằng việc bổ nhiệm Chính phủ mới vào ngày 31-3 do Tổng thống Abdelaziz Bouteflika thực hiện là một quyết định quan trọng phù hợp với quy định của Hiến pháp, đồng thời để đảm bảo tính liên tục trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trong thời kỳ quá độ.

Tổng thống Bouteflika sẽ từ chức trước ngày 28-4.

Nắm quyền liên tục trong suốt 20 năm (1999-2019), tuy nhiên, kể từ ngày 22-2 đến nay, Tổng thống Bouteflika đã phải đối mặt với làn sóng phản đối lớn chưa từng có thông qua các cuộc biểu tình quy mô lớn trên phạm vi cả nước, yêu cầu Tổng thống Bouteflika, đoàn tùy tùng của ông và rộng hơn là hệ thống quyền lực của ông phải "ra đi".

  • Từ khóa
79674

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu