Thứ 6, 19/04/2024 10:39:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:41, 30/04/2014 GMT+7

Bảo đảm an ninh nhờ ký kết phối hợp vùng giáp ranh

Thứ 4, 30/04/2014 | 15:41:00 1,907 lượt xem

Là xã nóng về an ninh trật tự với những vụ vận chuyển thuốc lá, gỗ lậu, trộm cắp tài sản, gây rối công cộng…, thế nhưng 3 năm gần đây, xã Tân Hiệp (Hớn Quản) đã đẩy lùi được tình hình trên nhờ ký kết phối hợp vùng giáp ranh với các xã của huyện Dầu Tiếng (Bình Dương), huyện Tân Châu (Tây Ninh) và huyện Lộc Ninh; đồng thời vận động, tuyên truyền để người dân cùng chung tay góp sức bảo vệ an ninh trên địa bàn.

Phức tạp về an ninh trật tự

Quý 1/2014, xã Tân Hiệp xảy ra 7 vụ về trật tự xã hội, gồm: 1 vụ phối hợp bắt đối tượng truy nã, 1 vụ bắt đối tượng trốn cơ sở giáo dục, 1 vụ đánh người gây thương tích, 1 vụ đá gà, 1 vụ đốt pháo, 2 vụ trộm. Vào ngày 8 và 15-4, công an xã đã bắt 2 vụ đánh bài gồm 9 đối tượng.

Xã Tân Hiệp nằm giáp ranh xã Tân Hòa, huyện Tân Châu (Tây Ninh) và xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương), có sông Sài Gòn chạy qua khoảng 10km. Trước đây, an ninh trật tự ở Tân Hiệp rất phức tạp, thường xảy ra nhiều tệ nạn, là địa bàn để các phần tử xấu trà trộn, ẩn nấp tìm cơ hội hoạt động.

Đại úy Trần Quốc Toán, Trưởng công an xã Tân Hiệp cho biết: Địa bàn giáp ranh hai tỉnh nên trước đây, tình trạng đánh nhau gây thương tích, đánh bài, ma túy, trộm cắp xe honda... thường xảy ra. Không ít thanh niên từ các xã lân cận sang trộm cắp, gây rối trong khu dân cư, va chạm với người trong xã. Đáng lo ngại hơn xuất hiện những băng nhóm thanh niên, chủ yếu là đối tượng không có việc làm, chơi bời lêu lổng, trà trộn vào địa bàn xã gây rối. Ngoài ra, tình hình buôn bán động vật hoang dã, thuốc lá ngoại; khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, chặt phá rừng và do địa bàn xã có sông Sài Gòn chảy qua nên việc vận chuyển gỗ trái phép diễn ra khá mạnh.

Năm 2012, một thanh niên trong xã Tân Hiệp đã sang Minh Hòa chích ma túy. Đây là đối tượng đã sử dụng ma túy trong thời gian dài nhưng luôn di dời chỗ ở, để tránh sự truy bắt của lực lượng công an. Ngay sau khi nắm được địa bàn hoạt động của đối tượng, Công an xã Tân Hiệp đã phối hợp Công an xã Minh Hòa bắt giữ đối tượng, lập hồ sơ chuyển công an huyện xử lý. Công an xã Tân Hiệp cũng phát hiện nhiều đối tượng ở các xã lân cận sang gây rối tại địa bàn nên đã theo dõi, truy tìm, mời đối tượng đến làm việc và có biện pháp xử lý nghiêm.

Đại úy Trần Quốc Toán cho biết: Khi chưa thực hiện chương trình ký kết phối hợp vùng giáp ranh, khó khăn nhất là trong quá trình truy đuổi người phạm tội, nếu các đối tượng trốn sang xã khác thì chúng tôi không kiểm soát được, phải thông qua công an xã sở tại. Lợi dụng điểm này, các đối tượng đã kịp trốn thoát trong khoảng thời gian hai bên làm việc, thông báo cho nhau. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã ít, trong khi các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, táo tợn và manh động. Từ đó gây nhiều khó khăn trong việc quản lý, kiểm soát an ninh của Công an xã Tân Hiệp.

Làm tốt nội dung ký kết phối hợp vùng giáp ranh

Để giữ vững an ninh trật tự, công an xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, nêu gương điển hình. Đặc biệt “Tổ tự quản về an ninh trật tự” ở ấp 9 hoạt động khá hiệu quả, góp phần làm giảm vi phạm trên địa bàn, là mô hình cần được nhân rộng.

Trưởng công an xã Tân Hiệp cho biết thêm: 3 năm qua, công an xã đã thực hiện ký kết công tác phối kết hợp vùng giáp ranh với các xã của huyện Dầu Tiếng (Bình Dương); huyện Tân Châu (Tây Ninh) và huyện Lộc Ninh. Mỗi năm, từng xã sẽ luân phiên xây dựng kế hoạch phối hợp với các xã lân cận. Hàng quý, các bên giao ban để trao đổi thông tin, nắm tình hình và hỗ trợ nhau về mọi mặt. Nếu xảy ra vụ việc đột xuất thì linh động phối hợp bất kỳ thời điểm nào, nhằm phục vụ công tác điều tra, trấn áp, bắt giữ đối tượng vi phạm pháp luật. Hằng năm, công an các xã đều tổ chức sơ kết chương trình ký kết nhằm đánh giá tình hình hoạt động, tìm ra nguyên nhân để tháo gỡ những khó khăn.

Tang vật vụ án

Năm 2013, Công an xã Tân Hiệp đã hỗ trợ Công an xã Minh Hòa bắt giữ 2 đối tượng giết người; cung cấp 1 nguồn tin liên quan đến tội phạm cho phòng PC 52 Công an tỉnh Bình Dương bắt 1 đối tượng có lệnh truy nã; phối hợp công an các xã bắt 1 đối tượng đá nóng xe honda, 2 đối tượng trộm cắp, xử lý 2 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; phối hợp tuần tra 12 đợt, phát hiện nhiều trường hợp không khai báo lưu trú...

Với phương thức hoạt động hiệu quả trong ký kết phối hợp vùng giáp ranh, đến nay xã Tân Hiệp đã hạn chế được các điểm nóng về gây rối trật tự, góp phần xây dựng an ninh khu vực ngày càng vững mạnh. Đặc biệt, an ninh vùng giáp ranh hiện đã ổn định, không còn tình trạng vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã, thuốc lá ngoại; khai thác rừng trái phép...     

Hải Châu

  • Từ khóa
26880

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu