Thứ 6, 19/04/2024 08:46:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 07/01/2012 GMT+7

Anh điều tàu chiến lớn nhất đến vùng Vịnh

Thứ 7, 07/01/2012 | 00:00:00 108 lượt xem
Tờ Daily Telegraph ngày 7-1 đưa tin, trong bối cảnh các quốc gia đang tăng cường sức ép lên Iran, Anh tuyên bố sẽ đưa tàu chiến lớn nhất HMS Daring (ảnh) tới vùng Vịnh.

Đây là tàu khu trục Type 45, trị giá 1 tỷ bảng Anh, vừa được trang bị công nghệ mới với hệ thống radar hải quân hiện đại nhất thế giới hiện nay, có khả năng theo dõi đa dạng các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay phản lực.

Con tàu HMS Daring với 190 thủy thủ sẽ rời cảng Portsmouth vào ngày 11-1 tới để thay thế tàu khu trục nhỏ Type 23 đang hoạt động tại vùng Vịnh.

Cùng ngày, hãng thông tấn Fars dẫn lời tư Tệnh hải quân của Lực lượng vệ binh cách mạng Iran, đô đốc Ali Fadavi, cho biết nước này đang dự kiến tiến hành một đợt tập trận mới gần eo biển Hormuz chiến lược.

Đô đốc Fadavi cho biết cuộc tập trận sẽ diễn ra vào tháng Bahman của Iran (tức tháng 2).

Hải quân Iran vừa kết thúc đợt tập trận kéo dài 10 ngày, ở vùng biển ngoài khơi Eo biển Hormuz.

Nhiều quan chức quân sự nhận định cuộc tập trận là nhằm phô diễn sức mạnh và khả năng phòng thủ của Iran.

(Theo SGGP)

  • Từ khóa
67729

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu