Thứ 5, 28/03/2024 18:27:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:47, 23/08/2016 GMT+7

Trả thù kiểu côn đồ

Thứ 3, 23/08/2016 | 09:47:00 169 lượt xem

BP - 22 giờ ngày 21-8, do mâu thuẫn từ trước nên Ngô Thành Trung (1995) và Nguyễn Phùng Tùng (1997) cùng trú ấp 2, xã Minh Hưng (Chơn Thành) cùng Long (chưa rõ nhân thân) ẩn nấp tại khu vực ấp 1, xã Minh Hưng để chặn đường đánh Lê Văn Cảnh (1998) trú ấp 12, xã Minh Hưng. Trong lúc ẩu đả, Trung dùng tay, Tùng dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu Cảnh nhiều cái; Long dùng dao đâm trúng sườn phải Cảnh 2 nhát gây thương tích. Sau đó, cả nhóm bỏ đi, còn Cảnh được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Nhận được tin báo, Công an huyện Chơn Thành nhanh chóng đến hiện trường điều tra, bắt giữ được Trung và Tùng. Riêng Long đã bỏ trốn, cơ quan công an đang kêu gọi Long ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Văn Thủy

  • Từ khóa
31425

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu