Thứ 7, 20/04/2024 21:10:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:38, 21/10/2014 GMT+7

Trại giam An Phước đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Thứ 3, 21/10/2014 | 15:38:00 3,726 lượt xem
BP - Trại giam An Phước (đóng quân trên địa bàn xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, giáp ranh với huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) vừa long trọng tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Ban giám thị Trại giam An Phước đón nhận Huân chương BVTQ hạng Nhì

Tiền thân Trại giam An Phước là Trại T40 thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh, được chuyển giao về Cục Cảnh sát quản lý từ tháng 7-1994 và đổi tên thành Trại giam An Phước. Sau 20 năm củng cố lực lượng, xây dựng cơ sở vật chất và cải tạo môi trường, hiện trại giam đã có cơ ngơi khang trang, sạch đẹp; tập thể cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, đoàn kết nhất trí cao, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2007, Trại giam An Phước được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Sau khi gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của đơn vị, trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Bộ Công an đã đề nghị thời gian tới, tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Trại giam An Phước tăng cường công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, không để xảy ra các vi phạm và quan tâm hơn nữa đến công tác dân vận; siết chặt kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả, góp phần xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc.                     

 Văn Thủy - Vũ Sáng

 

 

  • Từ khóa
11915

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu