Thứ 6, 19/04/2024 00:29:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 06:38, 09/08/2019 GMT+7

Trấn áp tội phạm và tệ nạn đánh bạc

Thứ 6, 09/08/2019 | 06:38:00 901 lượt xem
BP - Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh rộ lên tình trạng đánh bạc bất thường bằng nhiều hình thức như: xóc đĩa, tài xỉu, đá gà... với quy mô và số tiền lớn, tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt và hạnh phúc gia đình. Trước tình hình đó, ngày 22-5-2019, Giám đốc Công an tỉnh đã có Văn bản số 390 chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố và các phòng nghiệp vụ tăng cường công tác phát hiện, đấu tranh triệt xóa băng, nhóm tội phạm đánh bạc, tệ nạn đánh bạc trên địa bàn toàn tỉnh.

tụ điểm đánh BẠC LƯU ĐỘNG, RANH MA

Khoảng nửa đầu tháng 4 năm nay, một số phương tiện truyền thông đăng tải những tin, phóng sự phản ánh hoạt động táo bạo, công khai của một số tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền với quy mô lớn tại địa bàn các huyện Phú Riềng, Bù Đốp và Bù Gia Mập. Hầu hết những sòng bạc này do người dân tổ chức phi pháp trong lô cao su và vườn điều heo hút, cách xa khu dân cư và ở những địa bàn giáp ranh hòng đối phó với lực lượng chức năng.

Trung tá Lê Tiến Huyên, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết: “Qua theo dõi triệt phá các tụ điểm đánh bạc thì đa phần đối tượng tổ chức sòng bạc có sự móc nối giữa các đối tượng ở địa bàn khác để lôi kéo “con bạc”, nhằm che giấu hoạt động của nhau. Mục đích là thu lợi sau hoạt động đánh bạc”.

Các đối tượng và vật chứng trong vụ đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại căn chòi trong rẫy thuộc ấp 4, xã Thanh Hòa bị Công an huyện Bù Đốp bắt quả tang lúc 3 giờ ngày 3-7-2019

Một trong những nguyên nhân các sòng bạc ngang nhiên tồn tại là việc tổ chức rất bài bản và am hiểu kiến thức pháp luật để đối phó với cơ quan công an. Ngoài chọn địa điểm nơi vùng sâu, hẻo lánh, có tầm quan sát xung quanh rộng, các đối tượng còn phân công người cảnh giới, canh đường, thậm chí kiểm soát từng người tham gia đánh bạc, khi thấy thực sự an toàn chúng mới bắt đầu hoạt động. Nếu nghi ngờ có người lạ xâm nhập thì lập tức các sòng bạc dừng hoạt động và phi tang vật chứng, khiến lực lượng công an rất khó bắt quả tang để xử lý.

Có mặt tại lô cao su thuộc thôn 3, xã Thiện Hưng (Bù Đốp), cách khu dân cư khoảng 800m - địa điểm mà Báo Bình Phước đã phản ánh trong bài “Đánh bạc ở vùng biên”, chúng tôi thấy ở đây có 1 tụ điểm đánh bạc với quy mô lớn gồm sòng tài xỉu và đá gà hoạt động ngang nhiên. Một số hộ dân có nhà ở gần địa điểm này cho biết, thỉnh thoảng thấy khoảng chục xe môtô của các đối tượng mang gà lên lô cao su đá. Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng công an huyện Bù Đốp khẳng định: “Hiện lực lượng Công an huyện nắm được có 3 tụ điểm thường tổ chức đánh bạc lưu động. Mới triệt phá 1 tụ điểm, còn lại 2 tụ điểm lực lượng Công an huyện đã nắm và có biện pháp đấu tranh. Thời gian gần đây, báo chí phản ánh có những sòng bạc quy mô hàng trăm người với số tiền đánh bạc lên đến cả trăm triệu hoặc hàng tỷ đồng thì cần phải kiểm chứng lại thông tin. Tuy nhiên muốn bắt quả tang 1 sòng bạc gặp rất nhiều khó khăn, vì các đối tượng đối phó rất tinh vi, bài bản”.

KHÓ NHƯNG VẪN QUYẾT TÂM

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn và một số lãnh đạo công an các huyện, thị khác còn cho biết, do việc tổ chức bắt quả tang các sòng bạc ở trong lô cao su, vườn điều là khó khả thi nên lực lượng công an phân công các công an viên thường xuyên túc trực, kiểm tra các địa điểm có thể các đối tượng lợi dụng tổ chức đánh bạc. Đồng thời, phát động nhân dân tích cực tố giác, báo tin cho lực lượng công an khi phát hiện tụ điểm đánh bạc ở vùng sâu, xa để có phương án đấu tranh triệt phá.

7 con bạc vừa bị Công an huyện Bù Đốp bắt quả tang khi đang đánh bạc với số tiền hơn 14 triệu đồng bằng hình thức chơi xóc đĩa lúc 3 giờ ngày 3-7, tại căn chòi trong rẫy thuộc ấp 4, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, gồm: Lê Văn Bảy (36 tuổi), Nguyễn Kim Phúc (27 tuổi), Hồ Huy Cường (28 tuổi), Nguyễn Hữu Lộc (29 tuổi), Điểu Cu Ba (25 tuổi), Hoàng Văn Thanh (26 tuổi) và Trần Văn Đức (28 tuổi) cùng trú huyện Bù Đốp. Các đối tượng khai nhận lý do đánh bạc chỉ là giải trí cho vui, sau khi nhậu xong thì cả nhóm cùng nhau chơi xóc đĩa với số tiền ăn thua mỗi ván từ 100-500 ngàn đồng.

Giám đốc Công an tỉnh đã có chỉ đạo quyết liệt trong việc gắn trách nhiệm về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bạc cho lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và từng huyện, thị xã, thành phố. Nơi nào để xảy ra tình trạng đánh bạc phức tạp thì lãnh đạo công an nơi đó phải chịu trách nhiệm. Đồng thời nghiêm cấm việc cán bộ, chiến sĩ công an dung túng, bao che, tiếp tay cho tội phạm cờ bạc, nếu phát hiện trường hợp sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Thượng tá Ngô Thanh Hòa, Trưởng công an thành phố Đồng Xoài cho biết: “Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát hình sự liên tục ra quân và đã triệt phá 33 tụ điểm đánh bạc, xử lý 93 đối tượng. Trong đó có 6 tụ điểm hoạt động quy mô khá bài bản dưới hình thức đánh bài cào, ghi số đề, thầu đề; 9 tụ điểm chơi game bắn cá và 4 tụ điểm đá gà”.

Điển hình như vụ bắt quả tang đánh bạc bằng hình thức chơi xóc đĩa lúc 2 giờ 45 phút ngày 9-6, tại 1 phòng trọ thuộc khu phố 5, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài với khoảng 20 đối tượng tham gia. Lực lượng Công an thành phố phối hợp Công an phường Tiến Thành đã mất nhiều thời gian theo dõi quy luật hoạt động của sòng bạc này mới tổ chức bắt quả tang thành công, vì các đối tượng luôn phân công người cảnh giới khi tổ chức sòng bạc. Tang vật thu giữ tại sới bạc gồm 72,35 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật phục vụ đánh bạc. Kiểm tra trên người các đối tượng và xung quanh hiện trường, công an thu giữ thêm hơn 83 triệu đồng, 19 điện thoại di động và 12 xe môtô các loại. Sau khi lập hồ sơ 17 đối tượng, Công an thành phố đang tạm giam 7 đối tượng để điều tra, xử lý gồm: Trần Duy Phát, trú huyện Bù Gia Mập; Võ Ngọc Loan (trú huyện Đồng Phú) và Lê Văn Tùng, Lê Văn Hùng, Bùi Văn Mạnh, Lê Minh Trà, Lê Chí Hiếu cùng trú thành phố Đồng Xoài.

Trung tá Lê Tiến Huyên, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết thêm: “Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an trong toàn tỉnh đã liên tục kiểm tra, truy quét, phát hiện, bắt giữ 56 vụ - 307 đối tượng; đã khởi tố 56 vụ - 273 bị can, xử lý hành chính 34 đối tượng. Tuy nhiên, tình hình tội phạm đánh bạc và tệ nạn đánh bạc vẫn có chiều hướng gia tăng, diễn ra rất tinh vi dưới nhiều hình thức, hầu hết là hoạt động lưu động hoặc chớp nhoáng để đối phó với cơ quan công an. Mặc dù công tác đấu tranh sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng lực lượng công an trong toàn tỉnh tiếp tục kiên trì và kiên quyết đấu tranh đến cùng với loại tội phạm này”.

Văn Thủy - Ngọc Huấn

  • Từ khóa
32188

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu