Thứ 6, 29/03/2024 06:34:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 11:30, 05/06/2019 GMT+7

Trận thủy chiến Trafalga

Thứ 4, 05/06/2019 | 11:30:00 3,597 lượt xem

BP - Trong cuộc chiến giữa Napoleon Bonaparte với liên minh gồm các nước: Anh, Nga, Áo, Thụy Điển, Bồ Đào Nha và tiểu quốc Napoli, Sicilia (1803-1806), hải quân Anh đã phong tỏa các mũi tiếp tế, chi viện cho chiến trường châu Âu bằng đường biển của Pháp. Napoleon Bonaparte liên minh với Tây Ban Nha đánh Anh để giành quyền bá chủ các vùng biển và xâm chiếm nước này.

Năm 1805, Napoleon Bonaparte đưa toàn bộ hải quân tại các căn cứ ở Địa Trung Hải đến tập kết tại vùng biển Caribe rồi kéo về hải cảng Brest, phía Tây Bắc nước Pháp để tấn công nước Anh. Phát hiện ý đồ của Pháp, Anh tổ chức lực lượng chặn đường hải quân đối phương ngay tại vùng biển Ai Cập. Tuy nhiên, chỉ huy liên quân Pháp - Tây Ban Nha đã đánh lừa được quân Anh và vượt Đại Tây Dương để tập kết an toàn tại Caribe, sau đó kéo về Brest. Ngày 22-7-1805, một hạm đội gồm 15 tàu chiến của quân Anh tổ chức tấn công vào đội hình 20 tàu của quân Pháp - Tây Ban Nha tại ngoài khơi tỉnh Finisterre. Liên quân Pháp đánh trả dữ dội gây thiệt hại cho quân Anh. Ngày 11-8-1805, Napoleon ra lệnh cho hải quân Pháp các nơi kéo về Brest trợ chiến. Hải quân Pháp chọn hải cảng Cadiz, phía Tây Nam, Tây Ban Nha làm nơi hội quân. Trung tuần tháng 9-1805, Anh huy động 27 tàu chiến, 4 kinh hạm và 2 soái hạm xuất phát tiến về Cadiz để chặn hướng tiến của liên quân. Trong khi đó, tại Cadiz, liên quân Pháp - Tây Ban Nha có 33 tàu chiến, 5 kinh hạm và 2 soái hạm.

Trưa 21-10-1805, quân Anh bắn đại bác vào đội hình tàu chiến đối phương. Hải quân Pháp - Tây Ban Nha tổ chức bắn trả, tuy nhiên do các tàu của Anh cơ động liên tục nên nhiều tàu chiến của liên quân trở thành thùng hứng đạn. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, tàu chiến của Anh được tăng viện làm cho quân Pháp rơi vào tình thế bất lợi. Chiều tối cùng ngày, một cơn bão lớn bất ngờ ập đến nên cuộc chiến được tạm dừng. Sau khi bão tan, phía liên minh Pháp và Tây Ban Nha có 13.781 người chết và bị mất 32 tàu, trong đó có 11 tàu cùng 8.000 lính bị quân Anh bắt sống. Nước Anh đại thắng trong trận hải chiến Trafalgar.

Các nhà sử học đánh giá, trận Trafalgar là một đỉnh cao về nghệ thuật quân sự trong chiến tranh trên biển của hải quân Hoàng gia Anh. Đồng thời, chiến thắng tại trận đánh này không chỉ dập tắt mưu đồ thôn tính nước Anh của Napoleon. Đặc biệt, sau chiến thắng Trafalgar đã mở ra cho nước Anh một thời kỳ thịnh vượng mới. Còn nước Pháp kiệt quệ về tài chính, mất đồng minh dẫn đến việc bị liên minh Anh - Phổ đánh bại tại trận Waterloo vào năm 1815, chấm dứt 12 năm gây chiến của Napoleon Bonaparte.

T.P
(Trích các sự kiện nổi bật trong lịch sử)

  • Từ khóa
66696

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu