Thứ 6, 29/03/2024 18:52:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:07, 21/07/2018 GMT+7

Trao “Khát vọng sống” đến hộ nghèo

Thứ 7, 21/07/2018 | 14:07:00 279 lượt xem
BP - Tại ấp Bàu Lùng, xã Tân Hiệp (Hớn Quản), Ban tổ chức chương trình truyền hình nhân đạo vừa phối hợp Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức chương trình “Khát vọng sống” làm “cầu nối” để các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đến chia sẻ khó khăn với gia đình anh Lê Quang Nước.

Năm 2002, anh Lê Quang Nước (1980) từ tỉnh Bến Tre đến ấp Bàu Lùng, xã Tân Hiệp lập nghiệp. Anh bị tai nạn giao thông từ nhỏ dẫn đến teo cơ chân phải, đi lại khó khăn, sức khỏe yếu không làm được việc nặng. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên anh vẫn đi chăn bò thuê, với thu nhập hằng tháng trên 3 triệu đồng để trang trải cuộc sống gia đình và nuôi 2 con ăn học. Con gái lớn của anh là Lê Lý Kiều Diễm (2004) học lớp 8 (8 năm liền là học sinh giỏi toàn diện) bị bệnh bạch biến. Gia đình anh đã đưa con đi chữa trị tại các bệnh viện lớn ở TP. Hồ Chí Minh, hằng tháng phải chi 1,2 triệu đồng mua thuốc cho con nhưng đến nay vẫn không trị được dứt điểm. Con trai Lê Hoàng Vĩnh (2008) bị bại não bẩm sinh, mù một mắt, chân yếu không đi lại được, tay cũng yếu không thể cầm muỗng xúc cơm. Vợ anh là chị Lê Thị Thảo thường xuyên đau ốm, hằng ngày ở nhà chăm con trai bại não.

Các nhà tài trợ và Ban tổ chức chương trình “Khát vọng sống” tặng quà gia đình anh Nước

Anh Nước cho biết: “Tôi chỉ mong có được căn nhà để che mưa nắng cho vợ con đỡ khổ và ổn định cuộc sống”. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, mọi chi phí trang trải sinh hoạt chỉ trông vào số tiền anh làm thuê và Nhà nước trợ cấp cháu Vĩnh hằng tháng. Gia đình anh không có nhà ở, không đất sản xuất, đang sống tạm trong căn nhà đã xuống cấp của người hàng xóm.

Chương trình “Khát vọng sống” đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ gia đình anh 100m2 đất, trị giá 80 triệu đồng, 10 thiên gạch, 40 triệu đồng để xây nhà và 237 triệu đồng tiền mặt. Trong đó, chương trình “Khát vọng sống” đã trao gia đình anh Nước 70 triệu xây 1 căn nhà, 35 triệu mua 2 con bò giống, 5 triệu cho con đi khám bệnh, 4 triệu đồng mua bình ga và xe đạp để con đi học. Còn 170 triệu đồng giao UBND xã Tân Hiệp lập sổ tiết kiệm để gia đình anh Nước sử dụng vào mục đích nuôi cháu Diễm tiếp tục ăn học và chăm sóc, chữa bệnh cho 2 cháu...

Lê Khương

  • Từ khóa
60841

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu