Thứ 6, 19/04/2024 04:38:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 18:06, 09/08/2019 GMT+7

Triển khai lực lượng ứng trực tình hình mưa lũ 24/24

Thứ 6, 09/08/2019 | 18:06:00 79 lượt xem

BPO - Thay mặt Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền vừa ký ban hành Công văn số 3085-CV/TU về việc tập trung chỉ đạo ứng phó với triển khai lực lượng ứng trực 24/24. Nội dung công văn này nêu rõ:

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, nhiều hecta hoa màu, nhà cửa, vật kiến trúc của nhân dân ở một số địa phương như Bù Đăng, Bù Gia Mập bị lũ cuốn trôi. Để tập trung chỉ đạo phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ xảy ra; Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu BCS Đảng UBND tỉnh, bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Thường xuyên cập nhật tình hình mưa lũ để thông tin đến người dân và triển khai lực lượng ứng trực 24/24 để xử lý tình huống theo phương án “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, đảm bảo chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ); báo cáo kịp thời diễn biến tình hình về Thường trực Tỉnh ủy. Chỉ đạo sử dụng các phương tiện thông tin để thông báo cho người dân về diễn biến tình hình mưa lũ như: yêu cầu các nhà mạng kịp thời nhắn tin cảnh báo; phát thanh - truyền hình, loa phóng thanh... Duy trì nghiêm chế độ thông tin báo cáo; phân công người phát ngôn chính thức để thống nhất thông tin cung cấp cho các cơ quan thông tin, báo chí.

Tổ chức sơ tán người dân trong vùng có nguy cơ ngập úng, lũ quét, kiên quyết không để lại trường hợp nào ở vùng nguy hiểm (nếu để xảy ra thiệt hại về người thì đồng chí bí thư cấp ủy địa phương đó phải chịu trách nhiệm). Quan tâm hỗ trợ người dân trong vùng lũ để sớm ổn định cuộc sống sau lũ (xử lý môi trường, khắc phục thiệt hại về tài sản, cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, sông ngòi...). Các lực lượng quân đội, công an, biên phòng bố trí lực lượng tham gia hỗ trợ dân di dời và khắc phục hậu quả sau lũ….

PV

  • Từ khóa
62652

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu