Thứ 6, 26/04/2024 11:33:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:47, 24/02/2015 GMT+7

Triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác quốc phòng Việt Nam và Campuchia

Thứ 3, 24/02/2015 | 15:47:00 1,203 lượt xem
BPO - Ngày 23-2, tại Kampong Chhnang (Com-pông Chơ-năng), cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia khoảng 100 km, đã diễn ra lễ khởi công tòa nhà chỉ huy và doanh trại Trường huấn luyện Hạ sỹ quan của Quân khu Đặc biệt (Quân đội Hoàng gia Campchia), được xây dựng bằng nguồn tài chính do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 (Quân đội Nhân dân Việt Nam) trao tặng, trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa hai quân khu.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Prum Din (Prum Đin), Phó Tư lệnh Lục quân, Tư lệnh Quân khu Đặc biệt, nhấn mạnh quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai quân khu được vun đắp từ nhiều năm qua nay đã trở thành mối quan hệ kết nghĩa đặc biệt. Công trình được khởi công này là dấu mốc lịch sử về sự hợp tác ngày càng chặt chẽ và hiệu quả giữa hai quân khu, thể hiện tính chất đặc biệt trong quan hệ hai đơn vị nói riêng và quân đội hai nuớc Campuchia – Việt Nam nói chung. Công trình này cùng các công trình khác của Quân đội Hoàng gia Campuchia đuợc xây dựng bằng nguồn tài chính hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng Việt Nam đã và đang góp phần tích cực cho hoạt động xây dựng Quân đội Hoàng gia Campuchia ngày càng vững mạnh, đáp ứng các yêu cầu quốc phòng, an ninh của đất nước.

Đại tá Nguyễn Văn Chung, Phó Tùy viên Quốc phòng nước ta tại Campuchia, cùng tham dự lễ khởi công công trình.

Trước đó, ngày 22-1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Quân khu Đặc biệt đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác năm 2015, nhất trí cùng nhau chia sẻ thông tin, hoạt động trao đổi đoàn, hoạt động kết nghĩa, huấn luyện đào tạo, hỗ trợ xây dựng cơ bản; hợp tác về y tế, quân y, viện trợ nhân đạo; hợp tác tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sỹ, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

Nguồn ĐCS

  • Từ khóa
3029

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu