Thứ 6, 29/03/2024 13:53:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 16:06, 23/11/2012 GMT+7

Triển lãm ảnh “Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia”

Thứ 6, 23/11/2012 | 16:06:00 382 lượt xem

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Năm đoàn kết Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia 2012, chiều qua (22-11), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề: “Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia”.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước cùng các đoàn của tỉnh Kratíe, Stungtreng (Vương quốc Campuchia) và các tỉnh Chămpasắk, Savanakhet (Lào) nghe thuyết minh tại triển lãm

Dự khai mạc triển lãm có ông Nguyễn Huy Phong, Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; các sở, ban, ngành và đông đảo nhân dân thị xã Đồng Xoài. Đặc biệt, về dự khai mạc triển lãm còn có đoàn đại biểu các tỉnh Kratíe, Stungtreng của Vương quốc Campuchia; Tổng lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh và đoàn cán bộ các tỉnh Chămpasắk, Savanakhet (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào).

Triển lãm trưng bày hơn 140 hình ảnh thể hiện quá trình hình thành và phát triển mối quan hệ hữu nghị của ba nước Đông Dương từ giai đoạn đầu thế kỷ XX đến nay; mối quan hệ giữa Bình Phước và các tỉnh lân cận của Lào và Campuchia. Nội dung chủ đề triển lãm được chia thành 4 phần chính, thể hiện đậm nét tình hữu nghị lâu đời giữa ba dân tộc Việt Nam - Lào và Campuchia.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong đã điểm lại truyền thống đoàn kết, gắn bó cùng chống lại kẻ thù chung của ba dân tộc và khẳng định mối quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia là mối quan hệ tất yếu, hữu cơ và lâu đời. Thông qua triển lãm, người dân Bình Phước sẽ hiểu sâu hơn về quá trình xây dựng, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa ba nước trong hơn 45 năm qua. Qua đó giúp các thế hệ hôm nay và mai sau nhận thức rõ hơn về những giá trị và thành quả mà nhân dân ba nước đã đạt được. Đồng thời từ đó mọi người thấy được trách nhiệm của mình trong việc tiếp tục góp sức xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa ba dân tộc ngày càng phát triển bền chặt hơn.

Q.V

  • Từ khóa
87823

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu