Thứ 6, 19/04/2024 12:47:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:17, 26/04/2013 GMT+7

Triển lãm "Hoàng Sa-Trường Sa biển đảo Việt Nam"

Thứ 6, 26/04/2013 | 15:17:00 1,547 lượt xem


Đảo Đá Lớn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Ngày 26-4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định và Bảo tàng tổng hợp tỉnh khai mạc triển lãm "Hoàng Sa-Trường Sa biển đảo Việt Nam".

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 38 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 đến 30-4-2013) và Ngày Quốc tế lao động 1-5.

Triển lãm giới thiệu các cứ liệu lịch sử khẳng định chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm đối với hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam bằng 16 bản đồ qua các triều đại lịch sử Việt Nam; các bản trích lục trong lịch sử triều đại Việt Nam như "Phủ biên tập lục", "Hoàng triều địa chí" và các châu bản triều Nguyễn; các tư liệu Trác (Đội) ra Hoàng Sa-Trường Sa.

Triển lãm cũng giới thiệu trên 100 ảnh tư liệu lịch sử từ trước và sau năm 1975 đến nay, các hình ảnh lãnh đạo tỉnh ra thăm và tặng quà chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa.

Triển lãm giúp người dân trong tỉnh và du khách trong, ngoài nước tham quan và tìm hiểu thông qua các cứ liệu lịch sử từ văn bản học, bản đồ được xác lập các thời kỳ, cho thấy từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 Việt Nam là quốc gia đầu tiên xác lập và thực hiện chủ quyền liên tục đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. 

Sau khai mạc, triển lãm đã thu hút hàng trăm lượt người tới tham quan tìm hiểu. Triển lãm được tổ chức đến ngày 5-5, sau đó sẽ tiếp tục giới thiệu triển lãm tại các xã, đảo ven biển của các huyện trên địa bàn tỉnh.

(Theo TTXVN)

  • Từ khóa
5464

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu