Thứ 6, 29/03/2024 16:00:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:36, 16/05/2011 GMT+7

Rượu và thói côn đồ: Nguyên nhân gây án mạng

Thứ 2, 16/05/2011 | 10:36:00 1,770 lượt xem

Theo đánh giá của ngành công an, trong năm 2010, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh giảm so với năm 2009 nhưng lại diễn biến phức tạp về tính chất cũng như phương thức, hành vi phạm tội, trong đó các vụ án giết người tăng. Năm qua, toàn tỉnh xảy ra gần 40 vụ án giết người do nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết các vụ án giết người đều xảy ra sau các bữa ăn nhậu quá chén. Như vậy, rượu, bia có phải là nguyên nhân chính gây ra tội ác, hay vì bản chất hung hăng, côn đồ của người phạm tội?

ĐẾN ĐÁM MA GÂY ÁN MẠNG

Khoảng 20 giờ ngày 8-11-2010, Điểu Cinh (1990), Điểu Chiến (1991), trú ở ấp Hưng Phát, xã Tân Hưng (Hớn Quản) cùng 6 người bạn ngụ cùng ấp rủ nhau đi uống rượu. Sau khi uống hết khoảng 3 lít rượu, tất cả đến đám ma của bà Thị Bắp trong ấp chơi. Khi đi, Điểu Cinh mang theo con dao tự chế dài 73cm, Điểu Chiến mang theo con dao dài 51cm. Tại đám ma, anh Điểu Hai là em của bà Bắp thấy Cinh và Chiến cầm dao đến trong lúc gia đình đang có chuyện buồn nên ra đuổi thì Cinh cùng nhóm bạn bỏ ra ngoài. Sau đó, anh Điểu Hai cầm đèn pin đi ra cổng thì Cinh và Chiến cầm dao quay lại. Chẳng nói chẳng rằng, Cinh cầm dao chém một nhát trúng vào đầu làm anh Điểu Hai té xuống đất. Cùng lúc, Điểu Chiến chém tiếp một nhát trúng vào cánh tay phải của Điểu Hai. Chém người xong, Cinh và Chiến bỏ chạy, đến ngày hôm sau thì bị bắt giữ.

            Điểu Cinh và Điểu Chiến                 Đoàn Văn Hùng      Nguyễn Văn Lực

Hung khí dùng để gây án mạng

Anh Điểu Hai được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng đã tử vong. Kết luận giám định pháp y, Điểu Hai bị vỡ xương hộp sọ, mất máu cấp dẫn đến tử vong. Trước khi gây án mạng Cinh và Chiến đã uống khá nhiều rượu. Điều đáng lên án là cả hai đối tượng đều mang theo hung khí để rồi gây ra cái chết đau lòng cho anh Điểu Hai, trong lúc gia đình anh đang có tang.

ÁN MẠNG TẠI QUÁN KARAOKE

Khoảng 21 giờ ngày 10-10-2010, sau khi uống rượu, Trần Văn Tiến, Trần Văn Dũng, cùng trú khu phố Phú Hòa 2, phường Phú Thịnh (TX. Bình Long) và nhóm bạn đến quán karaoke Hương Tràm tại khu phố Phú Trung, phường An Lộc (TX. Bình Long) để hát. Trong lúc hát, giữa Dũng và Huỳnh Thị Phương Thảo, tiếp viên của quán xảy ra mâu thuẫn. Bị Dũng cầm ly bia tạt vào người nên Thảo bỏ ra ngoài. Sau đó, Thảo gọi điện thoại cho người quen kể lại sự việc. Lúc đó, Đoàn Văn Hùng (1985), trú khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh (TX. Bình Long) cùng một số người bạn đang ngồi uống cà phê nghe được. Do có quen Thảo từ trước nên khi nghe chuyện, Hùng nhờ Nguyễn Văn Thái chở về nhà lấy mã tấu dài khoảng 50cm, rồi quay lại quán cà phê gọi thêm Trần Anh Văn cùng đi. Khi đến quán, Thái gây sự và đánh nhau với nhóm của Dũng đang hát karaoke. Tại đây, chai bia trở thành hung khí để giải quyết xô xát. Khi Tiến và Dũng ra phía trước hiên thì Hùng cầm dao chém một nhát trúng vào cổ bên phải. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Tiến đã chết vì bị chém đứt động mạch và tĩnh mạch. Chém người xong, Hùng, Thái, Văn bỏ trốn và đem mã tấu đến nhà Hà Văn Tám cất giấu. Dù biết Hùng vừa chém chết người nhưng Tám không trình báo cho cơ quan công an. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Hà Văn Tám và Trần Anh Văn về tội “không tố giác tội phạm”. Riêng Đoàn Văn Hùng bị khởi tố về tội “giết người”. Được biết, trước đó Hùng có 1 tiền án về tội cướp tài sản và bị xử lý hành chính về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

GIẾT NGƯỜI VÌ TRANH GIÀNH BẠN GÁI

Nguyễn Văn Lực (1989), ngụ ấp Sóc Lết, xã Tân Lợi (Hớn Quản) bỗng chốc trở thành kẻ giết người chỉ vì mâu thuẫn trong việc tranh giành bạn gái. Chiều ngày 1-9-2010, Lực điện thoại rủ bạn gái là Diệc Cẩm Linh, thường trú ấp Quản Lợi A, xã Tân Lợi đi chơi nhưng chưa thực hiện được. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn Thành, ngụ ấp Sóc Ruộng, xã Tân Hưng cũng là bạn của Linh điện thoại rồi chở Linh ra thị xã Bình Long. Tại đây, gặp một nhóm bạn đang ngồi nhậu nên Thành và Linh vào nhậu chung. Sau khi uống rượu, Thành rủ nhóm bạn đi uống nước. Cùng lúc, bố của Linh gọi điện thoại bảo Linh về nhà. Thành nói chở về nhưng Linh không đồng ý và gọi điện thoại kêu Lực đưa về. Sau đó, Linh gặp Lực tại khu vực gần cổng Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. Khi Linh lên xe để Lực chở về thì Thành chặn đầu xe rồi tháo mũ bảo hiểm đánh Lực. Hai bên xảy ra xô xát. Thấy yếu thế, Lực lấy con dao để dưới yên xe ra đe dọa. Tuy nhiên, Thành vẫn cầm mũ bảo hiểm xông vào đánh nên đã bị Lực đâm trúng hai nhát dao và một người bạn của Thành bị đâm trúng 3 nhát dao. Thành được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết tại bệnh viện vì vết thương trúng bụng gây mất máu.

LỜI KẾT

Qua các vụ án mạng nêu trên có thể thấy, hiện nay một số thanh niên đi chơi thường mang theo hung khí và sử dụng nó để giải quyết khi xảy ra mâu thuẫn. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình hình phạm tội trong lứa tuổi thanh thiếu niên ngày càng gia tăng. Nổi lên là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành băng nhóm, dùng hung khí để thanh toán lẫn nhau. Tất cả các vụ án mạng đều xảy ra sau khi kẻ thủ ác và nạn nhân đã uống rượu, bia.

Khi nói rượu là nguyên nhân chính gây tội ác quả không sai, song nếu đổ lỗi cho rượu, bia thì chưa đúng bởi rượu chỉ là chất kích thích. Thực tế, không hẳn do rượu, một số đối tượng còn thể hiện bản chất côn đồ, hung hăng khi giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí. Song điều đáng lên án là người uống rượu, bia đã không làm chủ được bản thân. Người sẵn có hơi men rất dễ bị kích động nên khi xảy ra mâu thuẫn không kiềm chế được dẫn đến những hành động đáng tiếc, kẻ thì mất mạng, người thì vào trại giam chờ ngày pháp luật xử lý.

Đức Tuần

  • Từ khóa
22139

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu