Thứ 6, 29/03/2024 12:27:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:13, 18/03/2019 GMT+7

Trộm xe đem trả vẫn bị khởi tố

ANBP
Thứ 2, 18/03/2019 | 15:13:00 167 lượt xem
BP - Ngày 17-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh tạm giam Dư Văn Hậu (1981), trú ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 7-3, Dư Văn Hậu đi nhờ xe môtô một người đi đường (không rõ lai lịch) từ hướng xã Đồng Tâm về thành phố Đồng Xoài. Khi đến ấp 1, xã Đồng Tiến (Đồng Phú), Hậu xuống xe đi bộ. Hậu phát hiện chiếc xe môtô biển số 61L3-2707 của anh Đỗ Công Minh (1982), trú tổ 3, khu phố 2, phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài dựng trong sân nhà anh Nguyễn Văn Hiếu (1978), thuộc ấp 1, xã Đồng Tiến, trên xe cắm sẵn chìa khóa nên nảy sinh ý định trộm cắp mang bán lấy tiền tiêu xài. Hậu đã nổ máy xe điều khiển tẩu thoát về hướng thành phố Đồng Xoài. Khi chạy được khoảng 10m thì anh Trương Hồ Vũ (1987, Phó trưởng Công an xã Đồng Tâm) phát hiện và nghi ngờ xe trộm cắp nên gọi Hậu dừng lại để hỏi chuyện. Hậu liền điều khiển xe môtô quay lại trả cho anh Đỗ Công Minh rồi bỏ trốn. Đến 15 giờ cùng ngày, Hậu đến Công an huyện Đồng Phú đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Qua làm việc, Hậu đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Công an huyện đang tiếp tục điều tra, xử lý.

  • Từ khóa
34888

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu