Thứ 6, 19/04/2024 10:01:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 05:17, 01/06/2017 GMT+7

Trung đoàn 717: 18 năm xây dựng và trưởng thành

Thứ 5, 01/06/2017 | 05:17:00 4,090 lượt xem
BP - Trung đoàn 717 (Binh đoàn 16) luôn xác định “Lấy phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xóa đói, giảm nghèo làm nhiệm vụ trọng tâm, kết hợp chặt chẽ với củng cố quốc phòng - an ninh”. Do đó, ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đơn vị luôn quan tâm chăm lo giải quyết việc làm và ổn định đời sống dân cư, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn đóng chân.

Thành lập ngày 31-5-1999, trung đoàn làm nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng trên địa bàn 8 xã của 2 huyện biên giới Lộc Ninh và Bù Đốp, với chiều dài đường biên gần 80km. Đơn vị đang chăm sóc, khai thác trên 2.697 ha vườn cây các loại, trong đó có 2.481 ha cao su, còn lại là các loại cây trồng khác. đồng thời, đơn vị sắp xếp, bố trí ổn định, giải quyết việc làm cho 333 hộ nhận khoán địa phương

Thành công từ gian khó

Đại tá, Trung đoàn trưởng Trần Ngọc Bình cho biết: Thành lập trong điều kiện vô cùng khó khăn, thử thách, những ngày đầu cơ sở vật chất hầu như chưa có gì, nơi ăn, chốn ở đều phải dựa vào nhân dân. Trong khi trình độ, năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở không đồng đều; đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS sống trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Do đó, đơn vị luôn xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quân sự, quốc phòng - an ninh, nắm tình hình dân cư trên địa bàn, phối hợp với chính quyền cơ sở ổn định các hộ dân di cư tự do, hình thành các khu dân cư mới dọc biên giới tạo thành tuyến phòng thủ vững chắc. Đơn vị còn có nhiệm vụ tạo việc làm, giúp dân giảm nghèo, thực hiện huấn luyện quân sự, sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xấu xảy ra.

Cán bộ Trung đoàn 717 đến thăm và tặng sách, đồ dùng học tập cho con em hộ nhận khoán có thành tích học tập tốt

Với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”, từ khi thành lập đến nay, trung đoàn đã tạo dựng được cơ sở vững chắc với gần 2.500 ha cao su và đào tạo 1.200 thợ khai thác mủ cao su với tỷ lệ tay nghề đạt loại khá, giỏi 92%. Theo đó, năm 2010, đơn vị khai thác sản phẩm mủ quy khô đạt 1.153,88 tấn, doanh thu 67,071 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 19,918 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 3,13 tỷ đồng. Những năm sau đó, từ sản lượng khai thác đến doanh thu, lợi nhuận và thu nhập năm sau luôn cao hơn năm trước. Riêng năm 2016, tuy phải sản xuất trong điều kiện giá mủ cao su phục hồi chậm, hạn hán kéo dài, mưa lớn, mưa nhiều ngày phải nghỉ cạo, song đơn vị vẫn khai thác được 5.349 tấn mủ quy khô, doanh thu trên 183 tỷ đồng, lợi nhuận trên 11,2 tỷ đồng... với thu nhập bình quân đạt 6,1 triệu đồng/người/ tháng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu chế biến mủ từ diện tích cao su của trung đoàn và lượng mủ thu mua từ các hộ trong khu vực để tăng thêm giá trị kinh tế cho sản phẩm, đầu năm 2013, trung đoàn đưa vào sử dụng nhà máy chế biến mủ cao su với công suất thiết kế 5.000 tấn/năm trên địa bàn xã Thiện Hưng (Bù Đốp). Từ đây mở ra cơ hội phát triển sản xuất và giải quyết việc làm cho người lao động địa bàn, từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập cho nhân dân vùng biên giới.

Củng cố vững chắc thế trận lòng dân

Trung đoàn luôn kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương, chăm lo dân trí, cải thiện dân sinh, xây dựng thế trận quốc phòng trong vùng dự án vững mạnh. Cán bộ, chiến sĩ trung đoàn tích cực bám địa bàn, làm tốt tuyên truyền, giúp người dân hiểu và tin tưởng vào Đảng, quân đội và chính quyền nhân dân; không để kẻ xấu kích động, chống lại Nhà nước, vi phạm pháp luật, gây chia rẽ mối quan hệ đoàn kết quân - dân. Đến nay, người dân trên địa bàn luôn tin tưởng và gắn bó với đơn vị, tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo, xây dựng địa bàn ổn định và ngày càng phát triển. Đơn vị còn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cơ sở thực hiện tốt phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”; tích cực giúp dân giảm nghèo, khắc phục hạn hán, phòng chống thiên tai, chăm sóc sức khỏe cộng đồng... và góp phần đảm bảo an ninh lương thực, đưa văn minh đến với các hộ đồng bào DTTS dọc theo chiều dài biên giới.

“Từ những thành tựu quý báu trong quá trình xây dựng và phát triển mà các thế hệ đi trước đã dày công tạo dựng, trao lại, cán bộ, chiến sĩ, người lao động trung đoàn luôn nỗ lực giữ vững và phát huy, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện, gắn kết thế trận lòng dân vững chắc, thực hiện thành công dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm tuyến biên giới luôn bình yên, ấm no, hạnh phúc, góp phần giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

Đại tá, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 717 Trần Ngọc Bình

Thượng úy Ngô Văn Luận, Đội trưởng, Bí thư Chi bộ đội sản xuất 7 cho biết: Đội đang quản lý, khai thác 268 ha cao su kinh doanh trên địa bàn 2 xã biên giới Lộc An và Lộc Hòa (Lộc Ninh). Nhằm tạo mối quan hệ gắn kết cũng như tạo lòng tin với chính quyền và nhân dân địa bàn về dự án kinh tế - quốc phòng, tôi cùng chi bộ và các đoàn thể đã thành lập các tổ công tác thường xuyên xuống địa bàn thăm hỏi, động viên và phổ biến kinh nghiệm làm kinh tế. đồng thời tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, mục tiêu kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh, từ đó tạo niềm tin với đồng bào DTTS và nhân dân địa bàn.

Đến nay, trung đoàn đã hoàn thành 10 khu dân cư, giải quyết chỗ ở ổn định cho 340 hộ đồng bào trước đây phải sống du canh du cư. Các khu dân cư được tổ chức đan xen giữa đội sản xuất với các thôn, ấp của địa bàn. Đây là những điểm sáng về tinh thần quân - dân một ý chí, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Trung đoàn còn làm mới, sửa chữa 19,54km đường giao thông nội vùng, đường lô; làm mới, sửa chữa trên 35km đường giao thông liên thôn, liên xã, tạo điều kiện cho nhân dân lưu thông thuận tiện; kéo 28km đường điện mang ánh sáng về các thôn, ấp vùng sâu, xa. Đơn vị còn xây dựng 65 nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình quân dân nơi biên giới và các công trình công cộng cho đồng bào DTTS và nhân dân trong vùng dự án; hằng năm tham gia đầy đủ các phong trào thi đua và hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội do địa phương phát động.

Lâm Phương

  • Từ khóa
3917

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu