Thứ 4, 24/04/2024 03:00:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 09:59, 14/12/2016 GMT+7

Trung ương Đoàn kiểm tra công tác đoàn thanh niên ở Bình Phước

Thứ 4, 14/12/2016 | 09:59:00 199 lượt xem
BP - Ngày 13-12, đoàn kiểm tra của Trung ương Đoàn do chị Vũ Thị Giáng Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn kiểm tra công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Phước. Dự buổi kiểm tra có các đồng chí: Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Toản, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.

Buổi sáng, đoàn làm việc với Thị đoàn Đồng Xoài và Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh. Buổi chiều, làm việc với Tỉnh đoàn, đoàn đề nghị được nắm rõ tình hình thực hiện công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh năm 2016; công tác chuẩn bị đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022; kết quả thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm traĐồng chí Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm tra

Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2016, Tỉnh đoàn đã tổ chức hơn 10 hoạt động nổi bật thu hút lượng lớn thanh niên tham gia và mang lại hiệu quả xã hội thiết thực như: ngày hội đồng hành vì người nghèo; ra quân chiến dịch xuân biên giới thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực; giao lưu tình nguyện khám, chữa bệnh và tặng quà đồng bào nghèo tỉnh Champasắk (Lào); tổ chức sôi nổi ngày hội sắc màu ASEAN năm 2016; hè tình nguyện; trao tặng hệ thống máy lọc nước cho các trường học; tuyên dương, giao lưu sáng tạo trong thanh niên, công chức... Phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu ứng xã hội tích cực. Các hoạt động khuyến khích học tập, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất - kinh doanh, hướng nghiệp được quan tâm. Nhiều công trình, phần việc thanh niên được đánh giá cao và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh... 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Năm 2016, Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả phần việc thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, học tập theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, đoàn vào chương trình, hoạt động để chung tay hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh; đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với các đối tượng thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số; hoạt động phong trào phải đi vào thực chất để phát huy hiệu quả.  

Kết luận buổi kiểm tra, chị Vũ Thị Giáng Hương, Trưởng đoàn kiểm tra Trung ương Đoàn cho rằng: So với những năm trước, năm 2016 công tác đoàn và phong trào thiếu nhi Bình Phước có nhiều nổi bật và đạt tổng điểm các tiêu chí cao hơn. Bình Phước là địa bàn đặc thù nên Tỉnh đoàn cần tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng các đối tượng thanh niên để đẩy mạnh và phát triển các phong trào đi vào thực chất, không chạy theo thành tích.

C.Liên

  • Từ khóa
81783

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu