Thứ 6, 29/03/2024 04:38:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 09:01, 20/11/2018 GMT+7

KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20-11-1982 - 20-11-2018)

Trường cao đẳng Sư phạm Bình Phước kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

Thứ 3, 20/11/2018 | 09:01:00 316 lượt xem
BP - Sáng 19-11, Trường cao đẳng Sư phạm Bình Phước tổ chức họp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2018). Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các thế hệ thầy, cô giáo cùng tập thể cán bộ, giáo viên, sinh viên nhà trường dự lễ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh chúc mừng nhà trường

Ôn lại truyền thống Ngày nhà giáo Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Thanh Phú, Bí thư Đảng bộ, quyền Hiệu trưởng trường nhấn mạnh: Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” đã nói lên tầm quan trọng của công tác đào tạo, giáo dục thế hệ đời sau mà các thầy cô giáo là những người nhận trách nhiệm hàng đầu. Nhà giáo là nghề được xã hội tôn vinh nhưng những người làm giáo dục luôn phải tự nhủ rằng chính mình tôn vinh trước hết. Có như vậy, giáo dục mới thể hiện đúng chức năng nêu gương và định hướng cho mình trước khi trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng để hội nhập tích cực, thành công. Vì vậy, người thầy có trách nhiệm trau dồi, rèn luyện bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn, trải nghiệm thực tế, nhất là luôn nuôi dưỡng lòng yêu nghề, gắn bó sự nghiệp giáo dục, khơi dậy niềm đam mê học tập, sáng tạo của học trò...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng trao tặng nhà trường lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, sinh viên và các thế hệ thầy, cô giáo nhà trường vì có công lao, đóng góp to lớn cho sự nghiệp “trồng người”. Phó chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, với bề dày thành tích, đội ngũ thầy, cô giáo nhà trường luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tại buổi họp mặt, các thế hệ thầy, cô giáo có công lao cống hiến vì sự nghiệp giáo dục được nhà trường tri ân. Dịp này, Phòng Khảo thí - đảm bảo chất lượng và Khoa Giáo dục tiểu học - mầm non được UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc năm học 2017-2018; 9 tập thể được Sở GD-ĐT tặng giấy khen; 11 cá nhân được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở.

V.T

  • Từ khóa
88313

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu