Thứ 5, 28/03/2024 17:48:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 16:24, 24/10/2012 GMT+7

“Động đất kích thích” từ việc khai thác nước ngầm

Thứ 4, 24/10/2012 | 16:24:00 156 lượt xem

Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học Nature Geoscience ngày 21-10 đã đưa ra các bằng chứng cho thấy hoạt động của con người có thể là tác nhân khiến vỏ Trái đất chuyển động và gây nên động đất.

Trận động đất ở Lorca năm 2011 được cho là do hoạt động khai thác nước ngầm của con người gây ra - Ảnh: Reuters

Các nhà khoa học cho rằng vụ động đất mạnh 5,1 độ Richter ở thị trấn Lorca, Tây Ban Nha năm 2011 làm chín người thiệt mạng có thể là do bị kích hoạt từ việc khai thác nước ngầm gần đó trong nhiều thập niên qua.

Theo giáo sư Pablo Gonzalez - Đại học Western Ontario (Canada), người đứng đầu nghiên cứu này, động đất ở Lorca có liên quan đến hiện tượng mực nước ngầm ở tầng ngậm nước trong đất bị giảm sút, và có thể tạo ra áp lực cho lớp vỏ Trái đất.

Nghiên cứu này cũng cho thấy áp lực lên các đới đứt gãy do con người tạo ra không chỉ gây nên động đất mà còn ảnh hưởng đến việc các đới đứt gãy này bị chuyển dịch.

“Chúng tôi không thể đưa ra một quy luật chung qua trường hợp cụ thể này, nhưng những thông tin thu thập được là cần thiết để mở rộng nghiên cứu về các biến động địa chất gần đập thủy điện, tầng ngậm nước trong đất và các sông băng tan chảy, nơi nằm gần các mảng kiến tạo” - Reuters dẫn nội dung của nghiên cứu cảnh báo về nguy cơ động đất gần các nguồn nước trong tương lai.

Giáo sư Jean - Philippe Avouac thuộc Viện Công nghệ California (Mỹ) cũng cảnh báo: “Chúng ta đã biết các trận động đất từ đâu mà có, nhưng để kiểm soát chúng thì còn xa vời”.

(Theo TTO)

  • Từ khóa
69100

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu