Thứ 7, 20/04/2024 16:32:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:10, 01/09/2018 GMT+7

Trường lớp khang trang chào năm học mới

Thứ 7, 01/09/2018 | 08:10:00 1,358 lượt xem
BP - Cũng như mọi năm, vào dịp nghỉ hè, từ nhiều nguồn kinh phí, các huyện, thị xã trong tỉnh tập trung và gấp rút đầu tư, tu bổ cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho năm học mới. Nhờ thế, nhiều ngôi trường mới được xây dựng khang trang, bề thế; sơn, sửa sạch đẹp với đầy đủ trang thiết bị dạy học.

Năm học 2018-2019, hầu hết các huyện, thị đều chi “mạnh tay” cho bậc học mầm non, tiểu học, nơi “ươm mầm tài năng trẻ”. Đây chính là nguồn động viên to lớn cho thầy trò bước vào năm học mới với hứng khởi và quyết tâm cao. Sau đây là hình ảnh những công trình trường học đã và đang gấp rút hoàn thành kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.

Học sinh lớp 1, Trường tiểu học Lộc Tấn A, huyện Lộc Ninh những ngày đầu đến lớp năm học 2018-2019 - Ảnh: Hoàng Mỹ

Cũng từ vốn ngân sách tỉnh cấp, đầu năm 2018, UBND huyện Bù Đăng đầu tư xây dựng mới Trường tiểu học Bom Bo trên khu đất 1,2 ha với 3 dãy lầu gồm 16 phòng học, 10 phòng khối hiệu bộ, cổng, hàng rào, sân bê tông, đáp ứng nhu cầu dạy học cho gần 1.000 học sinh. Công trình đã đưa vào sử dụng từ ngày 20-8. Bên cạnh đó, UBND huyện Bù Đăng còn chi hơn 20 tỷ đồng tu bổ, xây mới phòng học, phòng chức năng, mua sắm trang thiết bị dạy học tại các trường trên địa bàn.

Trường mầm non Họa Mi, thị trấn Đức Phong được UBND huyện Bù Đăng đầu tư xây dựng mới 12 phòng học lầu và khối hiệu bộ, cổng, hàng rào, sân bê tông với tổng kinh phí 21 tỷ đồng do tỉnh cấp. Ngoài ra, ở đây còn có 6 phòng học cấp 4 cũ, đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, dạy học cho 600 cháu.

Từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, UBND xã Tân Phước (Đồng Phú) đã xây dựng Trường mầm non Tân Phước với kinh phí 20 tỷ đồng, gồm 8 phòng học lầu, khối phòng hiệu bộ ở điểm chính và 1 phòng học ở điểm lẻ cùng bếp ăn bán trú, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ; cổng, hàng rào... Công trình đang gấp rút hoàn thành kịp đưa vào sử dụng đầu năm học mới.

Cũng từ vốn xây dựng nông thôn mới, UBND xã Tân Phước đã đầu tư xây dựng 3 công trình tại Trường THCS Tân Phước, gồm: 9 phòng chức năng, phòng làm việc, hội trường, tổng kinh phí 8,225 tỷ đồng; 12 phòng học lầu với trị giá 5,885 tỷ đồng; sân bê tông, nhà bảo vệ kinh phí 1,1 tỷ đồng. Theo lãnh đạo xã Tân Phước, hiện 4 trường học trên địa bàn cơ bản đạt chuẩn cơ sở vật chất.

Theo thống kê của Phòng GD-ĐT huyện Đồng Phú, năm 2018, từ nhiều nguồn kinh phí, huyện xây dựng mới 28 phòng học, trong đó mầm non 14 phòng, tiểu học 2 phòng, THCS 12 phòng; xây mới 28 phòng chức năng, trong đó mầm non 2, tiểu học 6, THCS 20 phòng. Ngoài ra, còn đầu tư sửa chữa, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Trong ảnh là dãy phòng học lầu Trường tiểu học Tân Lập B được sơn, sửa trong dịp hè vừa qua với kinh phí hơn 300 triệu đồng.

Sau nhiều năm phải dạy học ở ngôi trường chật hẹp, năm học 2018-2019, cô trò Trường mầm non Bù Nho (Phú Riềng) được học ở trụ sở mới khang trang với kinh phí 28 tỷ đồng từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới. Công trình gồm 10 phòng học và khối hiệu bộ, bếp ăn bán trú, nhà vòm, cổng, hàng rào, trang thiết bị... đáp ứng nhu cầu dạy học cho trên 500 cháu. Hiện nay, công trình đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục phụ và dự kiến đưa vào sử dụng giữa tháng 9.

Cũng từ vốn xây dựng nông thôn mới, UBND xã Bù Nho (Phú Riềng) đầu tư xây dựng mới Trường mẫu giáo Long Hưng gồm 6 phòng học lầu. Ngoài ra, từ các phòng, ban là trụ sở cũ của UBND xã cũng được tu sửa lại làm phòng học, phòng làm việc, nhà công vụ, bếp ăn... với tổng kinh phí 6 tỷ đồng. Công trình đang gấp rút hoàn thành kịp đưa vào sử dụng đầu năm học 2018-2019.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
88135

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu