Thứ 4, 17/04/2024 02:06:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 14:26, 17/05/2011 GMT+7

NATO không kích vào tòa nhà chính phủ ở Tripoli

Thứ 3, 17/05/2011 | 14:26:00 555 lượt xem
Nhân viên cứu hỏa Libya đang tập trung dập tắt lửa cháy tại khu vực các tòa nhà chính phủ, mà theo các quan chức Libya cho biết là đã bị phá hủy nặng nề do vụ không kích của NATO vào sáng sớm nay 17-5.

Tờ Los Angeles Times dẫn lời ông Musa Ibrahim, phát ngôn viên của chính phủ Gaddafi, một tòa nhà là trụ sở của văn phòng cảnh sát điều tra, trong khi những tòa nhà khác, nằm dọc một con phố, là văn phòng Bộ điều tra và giám sát, một cơ quan có chức năng điều tra các chỉ trích về Chính phủ cũng như về vấn đề tham nhũng ở khu vực tư nhân.


Lửa nhấn chìm cả hai công trình, vốn nằm trong khu vực dân cư ngoại ô của thủ đô.

Trong số nhiều tập tin của cơ quan giám sát, theo phát ngôn viên của chính phủ Libya, có những tài liệu chi tiết về tham nhũng của các quan chức chế độ - những người đã chuyển sang phe khác gia nhập phiến quân chiến đấu để lật đổ chính phủ ông Gaddafi. Tuy nhiên những tài liệu này vẫn an toàn.


Ông Musa Ibrahim cáo buộc các lãnh đạo phiến quân các thành phố phía đông của Benghazi có thể đã thuyết phục NATO để nhắm vào mục tiêu này trong một nỗ lực để phá hủy bằng chứng.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
66849

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu