Thứ 7, 20/04/2024 16:27:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:11, 30/08/2018 GMT+7

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi sẵn sàng đón năm học mới

Thứ 5, 30/08/2018 | 08:11:00 2,650 lượt xem
BP - Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường Sơn Giang (Phước Long) đã sẵn sàng đón năm học mới. Năm nay, trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quyết tâm phấn đấu được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Cô Lương Thị Kim Duyên, Hiệu trưởng trường cho biết: Năm học 2017-2018, trường có 38 cán bộ, giáo viên quản lý, giảng dạy 456 học sinh ở 14 lớp. Nhờ thực hiện tốt kế hoạch đề ra, cuối năm trường đạt một số kết quả nổi bật: 100% học sinh tốt nghiệp THCS, tỷ lệ lên lớp đạt 96,7%; học sinh khá, giỏi đạt 62,5%. Trong đó, 15 học sinh giỏi cấp thị xã, 1 em giỏi cấp tỉnh. Đội ngũ giáo viên đồng đều với 100% trình độ sư phạm đạt chuẩn và trên chuẩn; 12 giáo viên giỏi cấp trường, 7 giáo viên giỏi cấp thị xã và 1 giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi sẵn sàng đón năm học mới

Năm học này, trường có 556 học sinh (21 học sinh dân tộc thiểu số), tăng 100 em so năm học trước; có 8 phòng học, 6 phòng chức năng. Ngoài khu hiệu bộ, phòng hội đồng, thư viện, các phòng thực hành chuyên môn Hóa, Sinh, Vật lý được xây dựng mới, hiện đại thì 8 phòng học xây năm 2003 nay đã xuống cấp. Hầu hết tường bong tróc, một số chỗ bị nứt, thấm nước. Nền gạch mấp mô, lồi lõm cần được đầu tư sửa chữa. Lo lắng của trường hiện nay là 2 bên hông giáp nhà dân, phía sau giáp lô cao su chỉ được quây bảo vệ bằng lưới B40, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là sợ kẻ xấu đột nhập trộm cắp tài sản.

Đón năm học mới, trường đã mua sắm bàn ghế, sắp xếp lại phòng tin học, dồn máy móc, thiết bị lên kho, phòng công đoàn và đoàn thanh niên, khi các hạng mục tiến hành sửa chữa thì các em vẫn có phòng học thay thế tạm thời. Dịp hè vừa qua, trường đã làm nhà để xe cho học sinh, diện tích 50m2, kinh phí trên 10 triệu đồng, trích từ nguồn tiết kiệm; xây dựng sân bóng đá diện tích 180m2; huy động giáo viên và học sinh trồng cỏ hoa, cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan trường học sạch - đẹp. Mới đây, trường được bàn giao khu đất từ Lâm trường Đức Bổn, hiện đã làm xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nâng tổng diện tích khuôn viên trường lên 14.700m2.

Cô hiệu trưởng cho biết thêm, hiện các danh mục sửa chữa phòng học, nhà bảo vệ và hàng rào của trường đang được thị xã xem xét, thẩm định. Trường rất mong thị xã quan tâm sớm phê duyệt và triển khai các hạng mục để trường đủ điều kiện được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đồng thời thầy và trò yên tâm bước vào năm học mới đạt nhiều kết quả tốt.

Quang Minh

  • Từ khóa
88127

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu