Thứ 7, 20/04/2024 04:57:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 06:21, 22/11/2018 GMT+7

Trường THPT Đa Kia nâng cao chất lượng dạy và học

Thứ 5, 22/11/2018 | 06:21:00 1,565 lượt xem
BP - Cơ sở vật chất đầy đủ, khang trang, đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn nên những năm qua chất lượng dạy và học của Trường THPT Đa Kia (Bù Gia Mập) luôn đạt kết quả cao. Số lượng học sinh giỏi các cấp, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp, đại học và cao đẳng năm sau luôn cao hơn năm trước. Việc chăm lo hỗ trợ, tiếp bước học sinh nghèo đến trường được quan tâm; phong trào thể dục thể thao được chú trọng, tạo sân chơi bổ ích giúp các em rèn luyện sức khỏe, phát huy năng khiếu.

Đổi mới phương pháp dạy và học

Trường THPT Đa Kia thành lập năm 2016, trên cơ sở tách ra từ Trường cấp 2-3 Đa Kia. Trường có 21 phòng học và đầy đủ phòng chức năng, khu hiệu bộ. Thầy Nguyễn Đình Lương, Hiệu trưởng Trường THPT Đa Kia cho biết: “Khó khăn lớn nhất của trường là chất lượng học sinh đầu vào thấp. Bởi những em học lực khá, giỏi trên địa bàn đều nộp hồ sơ tuyển sinh vào 2 trường THPT chuyên Quang Trung và THPT Hùng Vương (Đồng Xoài). Trung bình mỗi năm trên địa bàn xã có khoảng 40 em đi các trường khác học. Vì vậy, để nâng cao chất lượng dạy và học, trước hết nhà trường phải có đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn”.

Thầy và trò Trường THPT Đa Kia quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Để làm được điều này, ngay từ đầu năm học trường đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng tổ chuyên môn. Trong quá trình giảng dạy, mỗi thầy cô phải năng động, sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học để các tiết học không nhàm chán, giúp học sinh dễ tiếp thu bài. Trường còn khuyến khích giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, tự học và tự nghiên cứu bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn. Đến nay, trường có 100% giáo viên trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó 2 giáo viên trình độ thạc sĩ, 1 giáo viên đang học cao học, 2 giáo viên đang học trung cấp lý luận chính trị. Năm học 2017-2018, trường có 3 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và 39 thầy cô tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, trong đó 8 sáng kiến được Sở GD-ĐT công nhận có phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh. Năm học này, trường có 20 lớp với 592 học sinh. Đối với học sinh khối 10, đầu năm học, trường căn cứ học lực để xếp lớp và có chương trình phụ đạo, bồi dưỡng kiến thức cho các em. Các lớp khối 11 và 12, trường cho các em đăng ký theo nguyện vọng, sở thích, khối học để xếp lớp. Những học sinh yếu kém, trường khuyến khích giáo viên dạy phụ đạo miễn phí vào những ngày nghỉ hoặc buổi tối để các em theo kịp chương trình. Nhờ đó, thành tích học tập của học sinh ngày càng nâng cao. Năm học 2016-2017, trường có 8 em khối 12 đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 67% học sinh đậu đại học, cao đẳng. Năm học 2017-2018, trường có 323/574 học sinh xếp học lực khá, giỏi cấp trường; 14 học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12. Kỳ thi Olympic 19-5, trường có 33 học sinh đạt huy chương (HC), trong đó 1 HC vàng, 5 HC bạc và 27 HC đồng; 70% học sinh đã đăng ký và đậu các trường đại học, cao đẳng. Năm học 2018-2019 chưa được nửa chặng đường, trường có 22 học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12.

CHĂM LO GIÁO DỤC HỌC SINH

Bên cạnh nâng cao chất lượng dạy và học, Trường THPT Đa Kia còn chăm lo, hỗ trợ học sinh nghèo đến trường. Hằng năm, trường duy trì phong trào “nuôi heo đất” ở mỗi chi đoàn lớp. Số tiền tiết kiệm được dành tặng học bổng, quà cho học sinh nghèo, khó khăn. Năm học 2017-2018, từ phong trào nuôi heo đất, trường đã tiết kiệm được 28 triệu đồng hỗ trợ 25 học sinh hoàn cảnh khó khăn đón tết. Đầu năm học 2018-2019, trường vận động và tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Đối với học sinh khó khăn đột xuất, trường vận động thầy cô, học sinh quyên góp hỗ trợ các em.

Để học sinh được vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe và phát huy năng khiếu, trường hiện có đội bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, điền kinh, võ vovinam và 1 đội võ karate. Trường đầu tư kinh phí làm 1 sân bóng chuyền, 2 sân cầu lông, mua sắm dụng cụ như lưới, bóng, cầu lông... Hằng năm, trường tuyển chọn những học sinh có năng khiếu bổ sung vào đội tuyển để tập luyện và tham gia thi đấu ở các giải hội khỏe Phù Đổng, hội thao quốc phòng - an ninh và đại hội thể dục thể thao do Sở GD-ĐT tổ chức. Tại hội khỏe Phù Đổng do Sở GD-ĐT tổ chức tháng 3 vừa qua, trường có 93 vận động viên tham gia các môn điền kinh, bóng đá, bóng chuyền, võ vovinam, karate. Kết quả, trường đoạt 12 HC, trong đó 8 HC vàng và 4 HC bạc. Em Nguyễn Trung Hoàng, học sinh lớp 12A4 cho biết: “Em đang học môn võ vovinam do thầy Nguyễn Đình Bình, giáo viên thể dục của trường dạy. Tại hội khỏe Phù Đổng vừa qua, em đoạt 2 HC vàng nội dung ngũ môn quyền và tứ tượng côn pháp”. Em Trịnh Ngọc Thiện, học sinh lớp 12A3 cũng giành được 2 HC vàng cá nhân ở nội dung điền kinh 100m nam, 200m nam và 1 HC vàng đồng đội ở nội dung 400m nam. Em Nguyễn Văn Tuấn, học sinh lớp 11A3 đoạt 1 HC vàng cá nhân nội dung karate 65kg và 1 HC bạc đồng đội.

Sau mỗi kỳ đại hội, hội khỏe Phù Đổng, trường tổ chức khen thưởng học sinh đạt giải cao vào cuối năm học. Qua đó, khích lệ tinh thần, động viên các em nỗ lực cố gắng đạt thành tích cao hơn.

Thùy Hương

  • Từ khóa
88319

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu