Thứ 4, 24/04/2024 14:48:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 06:50, 19/10/2017 GMT+7

Trường THPT Nguyễn Khuyến nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Thứ 5, 19/10/2017 | 06:50:00 356 lượt xem

BP - Những năm qua, với sự cố gắng của tập thể giáo viên trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời sáng tạo trong các hoạt động phong trào đã giúp Trường THPT Nguyễn Khuyến (xã Bù Nho, huyện Phú Riềng) luôn đạt thành tích cao trong dạy và học. Nhiều năm liền trường đứng top 10/33 trường THPT trên địa bàn tỉnh có tỷ lệ học sinh giỏi các cấp và đậu tốt nghiệp cao. Với đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, cơ sở vật chất đảm bảo đã tạo điều kiện thuận lợi để Trường THPT Nguyễn Khuyến phấn đấu đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2017-2018.

Nâng cao chất lượng giáo dục

Những năm qua, ngoài vận động xã hội hóa, trường còn được tỉnh đầu tư xây dựng 16 phòng học và trang thiết bị dạy học. Năm học 2017-2018, trường có 34 phòng học, 6 phòng chức năng, 46 máy vi tính, khoảng 10 máy chiếu và nhiều đồ dùng, trang thiết bị dạy học khác, đảm bảo nhu cầu học tập của 970 học sinh.

Trường THPT Nguyễn Khuyến luôn vận động các nhà hảo tâm tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học

Hằng năm trường đều tạo điều kiện cho thầy, cô đăng ký tham gia các lớp nâng cao trình độ chuyên môn. Đến nay, trường có 68 giáo viên đứng lớp đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Trường còn khuyến khích giáo viên làm đồ dùng dạy học, soạn giáo án điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Đối với học sinh, nhà trường có phương pháp giúp các em chủ động, sáng tạo trong học tập. Các em trong đội tuyển học sinh giỏi các cấp được chú trọng bồi dưỡng kiến thức. Nhờ vậy, những năm qua, trường luôn đứng top 10 trong số 33 trường THPT trên địa bàn tỉnh và có tỷ lệ học sinh giỏi các cấp cũng như đậu tốt nghiệp cao. Năm học 2016-2017, trường có 545/920 học sinh khá, giỏi, chiếm gần 60%. Trong  kỳ thi học sinh giỏi các cấp, trường đạt 3 giải quốc gia gồm 1 huy chương bạc (HCB), 1 huy chương đồng (HCĐ), 1 khuyến khích và 92 giải học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa, máy tính Casio, giải tiếng anh, toán, vật lý qua mạng. Đặc biệt, trong kỳ thi Olympic 19-5, trường đạt 69 giải (1 huy chương  vàng (HCV), 18 HCB và 50 HCĐ). Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp đạt 99,63%, học sinh đậu đại học, cao đẳng đạt 85,02%.

Thầy Phạm Tiến Hùng, Phó hiệu trưởng trường cho biết: “Theo quy định,  trường hiện đã đạt 4 tiêu chí về trường chuẩn quốc gia, còn lại tiêu chí cơ sở vật chất chưa đạt do thiếu nhà thi đấu đa năng và sân tập cho học sinh. Năm học 2017-2018, trường phấn đấu duy trì tỷ lệ học sinh giỏi bằng hoặc cao hơn năm học trước. Mong ngành và địa phương tiếp tục quan tâm xây dựng cơ sở vật chất để trường sớm đạt chuẩn quốc gia theo đúng lộ trình nghị quyết chi bộ nhà trường đề ra”.

Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao

Những năm qua, trường đã đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, giáo dục quốc phòng - an ninh. Các hoạt động không chỉ giúp học sinh vui chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe mà còn phát huy được năng khiếu bản thân. Để phong trào thể dục thể thao đạt thành tích cao, ngay từ đầu năm học, thầy cô trong tổ thể dục - quốc phòng đã khuyến khích học sinh rèn luyện các môn thể thao theo sở trường. Trong quá trình giảng dạy sẽ phát hiện những em có tố chất, năng khiếu để đưa vào đội tuyển. Hiện trường có đội bóng chuyền nam, nữ, đội đá cầu, bóng đá, điền kinh và các môn võ thuật như karatedo, taewondo và vovinam.

Thầy Phạm Tiến Hùng cho biết thêm: “Các em trong đội tuyển được bồi dưỡng kỹ năng chơi các môn thể thao vào ngày nghỉ hoặc trong các tiết thể dục, quốc phòng. 6 thầy cô trong tổ thể dục - quốc phòng huấn luyện các em theo sở trường. Những em tham gia sẽ được trường tạo điều kiện cho giáo viên bộ môn hướng dẫn, kèm cặp vừa tích cực tập luyện vừa theo kịp chương trình. Trường còn kịp thời khen thưởng các em đoạt giải tại các hội thi để động viên tinh thần, cố gắng phát huy cả trong thi đấu lẫn học tập”.

Bằng những nỗ lực của thầy và trò, trong kỳ đại hội thể dục thể thao, hội thao quốc phòng - an ninh năm học 2014-2015, do Sở GD-ĐT tổ chức, trường đoạt 22 huy chương (6 HCV, 9 HCB, 7 HCĐ), xếp thứ 5 toàn đoàn. Năm học 2015-2016, trong hội khỏe Phù Đổng và hội thao quốc phòng - an ninh trường đoạt 17 huy chương (4 HCV, 5 HCB, 8 HCĐ). Năm học 2016-2017, trường đoạt 5 huy chương (1 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ) tại hội thao quốc phòng - an ninh.

Nâng bước học sinh nghèo

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, trường tích cực chăm lo đời sống học sinh nghèo, khó khăn. Năm học 2016-2017, trường vận động các nhà hảo tâm tặng 94 suất học bổng, trị giá 74 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó. Đầu năm học 2017-2018, qua các nguồn vận động trường đã tặng học bổng cho 33 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 13 suất trị giá 1,5 triệu đồng/suất. Việc làm này giúp các em có thêm động lực trong học tập, góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học. Ngoài ra, từ năm học 2016-2017 đến nay, trường đã vận động các nhà hảo tâm, trợ cấp mỗi tháng 500 ngàn đồng/em cho 2 em có hoàn cảnh khó khăn là Nguyễn Thị Ngọc Bích, học sinh lớp 12A7 và Nguyễn Thu Thảo, lớp 11A7.

Thầy Phạm Tiến Hùng chia sẻ, trường hiện có 37 học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Riêng trường hợp em Đỗ Thị Mai Linh, học sinh lớp 11A4 có hoàn cảnh đặc biệt vì bị ung thư máu. Hiện trường xây dựng kế hoạch kêu gọi thầy cô và học sinh toàn trường quyên góp hỗ trợ em Linh có chi phí chữa bệnh.

Thùy Hương

  • Từ khóa
87216

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu