Thứ 5, 25/04/2024 19:03:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 04/07/2011 GMT+7

Kết quả sơ bộ của cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan

Thứ 2, 04/07/2011 | 00:00:00 352 lượt xem
Thủ lĩnh đối lập Yingluck Shinawatra
Tính đến rạng sáng 4-7 (theo giờ Hà Nội), kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử Thái Lan do Ủy ban Bầu cử nước này công bố cho thấy sau khi 98% số phiếu được kiểm, Đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) đối lập đã giành được 264 ghế trên tổng số 500 ghế Hạ viện.

Trong khi đó, Đảng Dân chủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva giành được 160 ghế.

Với kết quả này, Đảng Pheu Thai đã giành quá đa số ghế theo luật định để đứng ra thành lập chính phủ và mở đường cho thủ lĩnh đối lập Yingluck Shinawatra, em gái cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra, trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan.

Về khả năng thành lập chính phủ liên minh, bà Yingluck cho biết đảng của bà đã đạt được một thỏa thuận với Đảng Chartthaipattana để thành lập chính phủ mới. Dựa trên các số liệu không chính thức mới nhất, hai đảng Pheu Thai và Chartthaipattana sẽ nắm giữ khoảng 278 ghế nghị sỹ trong Hạ viện.

Ngay sau khi kết quả được công bố, Mỹ đã chúc mừng cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói: "Chúng tôi xin chúc mừng người dân Vương quốc Thái Lan, người bạn và đồng minh lâu đời của Mỹ, về việc đông đảo cử tri đã tham gia cuộc bầu cử quốc hội ngày 3-7".

Bà Nulen nhấn mạnh Washington mong đợi cộng tác với chính phủ tiếp theo của Thái Lan để "mở rộng và tăng cường" quan hệ đồng minh giữa hai bên.



(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
67009

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu