Thứ 7, 27/04/2024 04:17:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:21, 09/07/2017 GMT+7

Trường tiểu học Phước Sơn còn nhiều khó khăn

Chủ nhật, 09/07/2017 | 08:21:00 9,282 lượt xem
BP - Năm 2007, Trường tiểu học Phước Sơn (Bù Đăng) được thành lập trên cơ sở tách ra từ Trường tiểu học Lê Hồng Phong. Sau 10 năm đi vào hoạt động, nhà trường vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn bởi trường ở vùng sâu, xa, đông học sinh DTTS.

Trường tiểu học Phước Sơn còn thiếu nhiều hạng mục phục vụ nhu cầu của học sinh

Cô Lương Thị Sen, Phó hiệu trưởng trường cho biết: Trường có 1 điểm chính và 1 điểm lẻ với tổng số học sinh 250 em, trong đó học sinh DTTS 217 em. Riêng điểm lẻ Bù Xa gần 100% học sinh DTTS. Hiện các trang thiết bị giảng dạy trong trường còn nhiều thiếu thốn, cơ sở vật chất xuống cấp, sân chơi cho học sinh không có... Do đó, nhà trường thường xuyên liên hệ vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, song vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, đội ngũ giáo viên vẫn bám trường lớp, nâng cao chất lượng dạy học góp phần duy trì trường đạt lao động tiên tiến.

Kỳ nghỉ hè là thời điểm thuận lợi để sửa chữa, bổ sung những hạng mục trường còn thiếu hoặc có dấu hiệu xuống cấp. Rất mong các cấp, ngành chức năng sớm có giải pháp khắc phục khó khăn để trường ngày càng hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục.

C.L  

  • Từ khóa
416

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu