Thứ 6, 26/04/2024 00:24:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:10, 22/06/2018 GMT+7

Trường tiểu học Tân Thiện - Top đầu phong trào dạy giỏi - học giỏi ở Đồng Xoài

Thứ 6, 22/06/2018 | 06:10:00 7,547 lượt xem
BP - “Nhiều năm liền Trường tiểu học Tân Thiện xếp top đầu của ngành GD-ĐT thị xã Đồng Xoài về chất lượng giáo dục, trong đó 2 năm học 2016-2017 và 2017-2018 đạt danh hiệu tập thể xuất sắc. Giữ  vững truyền thống đoàn kết, động viên, tạo điều kiện cho giáo viên phấn đấu học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo là yếu tố thành công trong phong trào thi đua dạy giỏi của Trường tiểu học Tân Thiện” - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Lê Thị Thanh Mai khẳng định.

 YÊU NGHỀ, MẾN TRẺ

Gặp 2 cô giáo đạt giải nhất cấp tỉnh hội thi “Giáo viên chủ nhiệm giỏi, năm học 2016-2017” và  “Giáo viên dạy giỏi, năm học 2017-2018” khuôn mặt họ rạng ngời niềm vui, tự hào về ngôi trường luôn giữ vững vị trí top đầu của phong trào dạy giỏi, khối tiểu học Bình Phước.

Tập thể giáo viên Trường tiểu học Tân Thiện luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ

Cô giáo Đinh Thị Cúc (1978) bồi hồi nhớ lại: “Năm học cuối cùng ở Trường tiểu học Thuận Lợi, Làng Ba (nay thuộc xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú), chúng tôi hạnh phúc được thầy Lợi chủ nhiệm (không nhớ họ của thầy và nay gia đình thầy đã chuyển đi sinh sống nơi khác - PV). Thầy Lợi đã ở tuổi 50 nhưng rất ân cần theo đúng nghĩa của giáo viên bậc tiểu học “dạy và dỗ trẻ”. Những năm đó, Trường tiểu học Thuận Lợi thuộc khu vực vùng sâu, xa của tỉnh Sông Bé. Đất nước đang thời kỳ bao cấp luôn là thử thách của nghề giáo trong việc bám trường, bám lớp. Vất vả, khó khăn nhưng tấm lòng yêu nghề, mến trẻ của thầy Lợi đã nuôi ước mơ và hình thành nhân cách người giáo viên trong tôi và nhiều bạn cùng lớp. Năm 1998, năm học thứ 2 của ngành GD-ĐT Bình Phước sau ngày tái lập tỉnh (năm 1997 - PV), tôi tốt nghiệp Trường Sư phạm Sông Bé và là một trong 10 sinh viên xuất sắc được chọn trường. Về dạy tại Trường tiểu học Thuận Lợi, tôi noi gương thầy Lợi rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề giáo, phấn đấu, học hỏi đồng nghiệp, tích lũy kinh nghiệm giảng dạy, quan tâm, gần gũi động viên học sinh trong học tập để có kết quả tốt nhất trong giáo dục. Năm 2004, tôi chuyển về Trường tiểu học Tân Thiện - ngôi trường có truyền thống  “Dạy giỏi - học giỏi”. Tôi tích cực tham gia các hội thi chuyên môn toàn ngành và đạt thành tích cao”.

Còn cô Nguyễn Thị Hồng Ngân (1983) lại có ước mơ đưa “con chữ” đến với trẻ em nghèo, dân tộc thiểu số vùng sâu, xa khi còn là học sinh tiểu học. Năm 2003, tốt nghiệp khóa 5, Trường cao đẳng Sư phạm Bình Phước, cô Ngân xung phong về Trường tiểu học Thọ Sơn (Bù Đăng), giáp ranh tỉnh Đắk Nông, có nhiều học sinh dân tộc Mơnông. Những năm đó, Thọ Sơn chưa có điện lưới, giáo viên ở tập thể, đêm đêm chong đèn dầu soạn bài. Lớp học ở điểm lẻ chỉ có 5-7 học sinh/lớp, học ghép 2 lớp/phòng. Các em lớp 1 là người dân tộc thiểu số nói tiếng Kinh chưa rành. Vận động các em ra lớp đã khó mà giữ được sĩ số càng khó hơn khi mùa điều đến. “1 năm gắn bó với Thọ Sơn nhưng với tôi phần nào đã thực hiện ước mơ, lý tưởng góp phần giúp trẻ em vùng sâu, xa, dân tộc thiểu số được đến trường” -  cô Ngân xúc động.

ĐOÀN KẾT GIỮ TRUYỀN THỐNG DẠY GIỎI - HỌC GIỎI

Cô giáo Lê Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường tiểu học  Tân Thiện cho rằng, muốn có trò giỏi thì thầy phải giỏi. Bởi giáo viên dạy giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu thì học sinh sẽ noi theo. Theo đó, Ban giám hiệu, Chi bộ trường luôn xây dựng khối đoàn kết, tạo điều kiện và động viên, giúp đỡ giáo viên rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, tích cực học tập, tích lũy kinh nghiệm để trở thành giáo viên chủ nhiệm giỏi, dạy giỏi.

Nhiều năm liền đoạt các giải cao trong hội thi chuyên môn toàn ngành, cô giáo Đinh Thị Cúc và Nguyễn Thị Hồng Ngân đều khẳng định có kết quả đó là nhờ học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp đi trước. Ban giám hiệu và từng khối luôn tổ chức thao giảng, dự giờ. Qua đó, góp ý, xây dựng cho từng giáo viên dạy tốt hơn, đồng thời tạo điều kiện, động viên giáo viên giỏi tham gia các hội thi do ngành tổ chức.

Năm học 2017-2018, Trường tiểu học Tân Thiện có 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên (chi bộ 21 đảng viên, chiếm 52,5%, đạt trong sạch vững mạnh). Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp trường 29, cấp thị xã 10 và cấp tỉnh 6. Ở hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018, có khoảng 400 giáo viên tiểu học toàn tỉnh dự thi. Trường tiểu học Tân Thiện có 6 giáo viên tham dự đều đạt giải:  2 giải nhất/17 giải nhất toàn tỉnh, 1 giải ba... 20 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường. Trường có 25 lớp, 872 học sinh, duy trì sĩ số 100%; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,7%. Nhà trường luôn quan tâm động viên học sinh tham gia các hội thi. Năm học 2017-2018, tại hội thi vẽ tranh cấp tỉnh, Trường tiểu học Tân Thiện đạt 1 giải ba, 1 giải khuyến khích; hội thi lồng đèn, mâm cỗ, trang trí xe hoa 2 giải ba; hội thi giao lưu tiếng Việt của chúng em cấp thị xã đạt giải nhất toàn đoàn; Đại hội Thể dục thể thao thị xã Đồng Xoài, đạt giải nhì.

Là đơn vị top đầu ngành GD-ĐT thị xã Đồng Xoài phong trào thi đua giáo viên giỏi, hiện Trường tiểu học Tân Thiện có 70,6% giáo viên xếp loại xuất sắc về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và không còn giáo viên yếu kém.

P.

  • Từ khóa
2136

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu