Thứ 6, 29/03/2024 04:20:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 13:49, 27/09/2018 GMT+7

Trường vùng sâu 5 năm liền đạt danh hiệu xuất sắc

Thứ 5, 27/09/2018 | 13:49:00 207 lượt xem
BP - Trường tiểu học Đắk Nhau, xã Đắk Nhau trên địa bàn vùng sâu, xa, khó khăn của huyện Bù Đăng với 983 học sinh/29 lớp, trong đó 30% là con em đồng bào dân tộc S’tiêng, Mơnông.

Thầy Kiều Duy Trinh, Hiệu phó trường cho biết: Toàn trường có khoảng 30-40% học sinh là con em hộ nghèo, khó khăn, đi học không có sách vở, dụng cụ học tập. Được nhà trường vận động hỗ trợ nên các em yên tâm đến lớp, nhiều năm liền không có học sinh bỏ học. Đặc biệt, các em rất chăm ngoan, tự giác trong học tập, rèn luyện cũng như lao động, vệ sinh trường lớp. Những năm qua, trường không thuê lao công nhưng khuôn viên sân trường luôn xanh, sạch, đẹp, thoáng mát. Kết quả đó là nhờ sự cần cù, siêng năng của học sinh.

Ban giám hiệu trường tặng giấy khen những giáo viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2017-2018

Trường có 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 35 giáo viên đứng lớp. Phần lớn cán bộ, giáo viên đang ở “độ chín” của tuổi nghề, tuổi đời nên rất tâm huyết trong công tác, nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu chung. Dù đứng chân ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn nhưng với sự đoàn kết của cả tập thể nên trong các phong trào thi đua, trường luôn đứng top đầu huyện. Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp năm học 2017-2018, trường có 10 giáo viên giỏi cấp huyện, 4 giáo viên giỏi cấp tỉnh. 5 năm liền trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 3 lần được UBND tỉnh tặng bằng khen. Chi bộ trường có 20 đảng viên, hằng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong 2 năm 2016-2017 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đang đề nghị Tỉnh ủy tặng bằng khen.

Mặc dù đạt nhiều thành tích cao trong các phong trào thi đua nhưng hiện trường còn nhiều khó khăn cần được tháo gỡ. Với sĩ số học sinh trên dưới 1.000 em/29 lớp và tăng theo hằng năm nhưng hiện trường chỉ có 15 phòng học, trong đó 1 phòng tạm. Các phòng học chức năng chưa có nên một số môn chuyên biệt như Mỹ thuật, Âm nhạc phải học ghép với các môn học khác, còn Tin học chưa được tiếp cận. Đặc biệt, 100% học sinh của trường hiện học 1 buổi/ngày, trong khi nhu cầu học 2 buổi/ngày rất lớn. Nguyên nhân do diện tích trường hẹp, chỉ có 0,5 ha nên thiếu quỹ đất xây dựng bếp ăn bán trú và xây thêm phòng học, phòng học bộ môn để mở lớp 2 buổi/ngày. “Để đảm bảo nhu cầu dạy học và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đơn vị cần mở rộng diện tích thêm 0,5 ha. Vấn đề này cũng đã được nhà trường kiến nghị các cấp chính quyền, ngành chức năng nhiều năm qua nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết” - thầy Kiều Duy Trinh nói.

V. Thuyên

  • Từ khóa
88228

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu