Thứ 6, 29/03/2024 13:24:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:55, 13/07/2017 GMT+7

Truy tặng và trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Lâm Thanh

Thứ 5, 13/07/2017 | 09:55:00 2,375 lượt xem
BP - Ngày 12-7, tại gia đình bà Vũ Thị Duyến ở ấp 6, xã Lộc Thái, UBND huyện Lộc Ninh tổ chức lễ truy tặng và trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Lâm Thanh cho thân nhân gia đình liệt sĩ.

Đồng chí Lâm Thanh sinh năm 1943, xuất thân trong gia đình nông dân tại sóc Con Trăng, huyện Cà Tum, tỉnh Tây Ninh (nay là xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh). Năm 15 tuổi, đồng chí sớm giác ngộ cách mạng, rời xa gia đình để thoát ly tham gia lực lượng dân quân du kích.

Đại tá Phan Văn Thư, Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Lâm Thanh cho bà Vũ Thị Duyến

Đến năm 1963, đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 10-2-1968, đồng chí được giao nhiệm vụ Đại đội phó phụ trách Trung đội 2, kiêm phụ trách đội hậu cần và cứu thương Đại đội vũ trang huyện Lộc Ninh (nay là Đại đội bộ binh 31). Trong quá trình chỉ huy đơn vị, đồng chí đã lập nhiều chiến công hiển hách. Tháng 7-1971, trong một lần đi công tác, đồng chí đã lọt vào ổ phục kích của địch. Khi lui quân, đồng chí vướng phải mìn và hy sinh tại xã Lộc Thành. Do điều kiện chiến tranh nên đơn vị chưa kịp báo tử và đề nghị Nhà nước công nhận liệt sĩ cho đồng chí. Giữa năm 2009, hài cốt đồng chí Lâm Thanh đã được đồng đội, gia đình và chính quyền địa phương quy tập, đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh. Ngày 13-4-2017, đồng chí được Thủ tướng Chính phủ ký công nhận là liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công.

Tại buổi lễ, bằng Tổ quốc ghi công được trao cho bà Vũ Thị Duyến, là vợ đồng chí Lâm Thanh và thân nhân gia đình. Dịp này, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, Ban CHQS huyện, xã, các lão thành cách mạng, cán bộ, chiến sĩ cùng đồng chí, đồng đội đã thắp hương và tri ân liệt sĩ Lâm Thanh.

Phước An

  • Từ khóa
18401

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu